Iraq và đồng minh quyết không để Tikrit nằm trong tay IS thêm một khắc nào nữa. Họ đang tiến hành một chiến dịch san bằng và càn quét tất cả những tay súng còn sót lại của IS tại trung tâm Tikrit. Theo ông Karim al-Nuri, một lãnh đạo cấp cao của nhóm dân quân Badar (thành phố Tikrit, Iraq), chiến dịch giải phóng Tikrit sẽ không kéo dài quá 72 giờ.



Xe bọc thép của quân đội Iraq ở Tikrit. Ảnh: Reuters

Lực lượng quân đội Iraq cùng dân quân các nhóm dân tộc thiểu số của nước này đã thành công trong việc chiếm lại 75% thành phố Tikrit và dồn 60-70 tay súng IS vào trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, những chiến binh IS đang cố thủ bằng súng bắn tỉa và hàng ngàn trái bom cài dọc thành phố. Điều này làm giảm tiến trình giải phóng Tikrit do liên minh chống IS của Iraq và đồng minh muốn giảm thiểu tối đa số thương vong khi giành lại quyền kiểm soát thành phố nhằm đánh dấu một chiến thắng vẻ vang trước IS.

Tại khu vực miền bắc Tikrit có hàng chục miệng núi lửa trên một con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Những miệng núi lửa này do những quả bom giấu bên đường phát nổ bất ngờ. Trên mái nhà, những tay súng bắn tỉa của các bên đang chiến đấu không ngừng nghỉ.

Hai tuần trước đây, khoảng 30.000 binh lính thuộc quân đội Iraq, cảnh sát Iraq, các đơn vị Popular Mobilisation, dân quân Shiite và các tay súng dòng Sunni phát động cuộc tấn công tái chiếm thành phố Tikrit vốn bị IS chiếm giữ từ tháng 6-2014.

CNN nhận định thành phố Tikrit là phép thử và là niềm hi vọng cho Iraq, bởi nếu Iraq và các đồng minh có thể giành lại Tikrit sẽ mở ra khả năng giải phóng thành phố Mosul vốn rộng lớn hơn Tikrit nhiều lần khỏi tay IS.



Sợ chết, chiến binh IS giả gái trốn khỏi chiến trường Iraq


Theo luật Hồi giáo mà IS đang áp dụng, phụ nữ sẽ không tham gia chiến đấu. Nhóm phiến quân sợ rằng nếu chúng chết bởi nữ giới, chúng sẽ không thể lên thiên đường. Lợi dụng luật này, một số phiến quân IS sợ bỏ mạng ngoài chiến trường Iraq đã đào tẩu bằng cách giả trang thành phụ nữ.

IS chỉ tin tưởng và trao súng cho nam giới. Cho nến chúng huấn luyện nam giới thậm chí cả trẻ con và đẩy cả những cậu bé ở độ tuổi thiếu niên ra chiến trường.


[/URL]
Một phiến quân giả gái với lớp phấn hồng trên khuôn mặt. Hai binh sĩ Iraq tóm tóc và bóp cổ anh ta để chụp ảnh

Theo Daily Mail, loạt ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số phiến quân mặc trang phục của phụ nữ Hồi giáo, trang điểm và cạo râu. Một số tên để nguyên râu nhưng dùng khăn và mặc áo ngực. Chúng đang cố thoát khỏi khu vực giao tranh ở phía bắc Iraq.


[/URL]
Những ảnh phiến quân giả gái xuất hiện chỉ vài ngày sau khi IS chặt đầu 3 người đồng tính và mắc tội phạm thượng ở phía bắc Iraq. Quân đội cùng lực lượng vũ trang của các bộ lạc tại Iraq đang cố đẩy IS khỏi các vùng lãnh thổ với sự hỗ trợ của Iran và liên quân do Mỹ dẫn đầu.