Theo Reuters, Nga không coi việc trả lại Crimea cho Ukraine là việc khả thi. Bộ trưởng bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, Nga đã bắt đầu việc vận chuyển vũ khí hạt nhân đến địa phận bán đảo vùng biển Đen này như một bước đi chiến thuật của Nga.


Những cuộc diễn tập quân sự của quân đội phía Bắc đã đặt báo động ở mức cao nhất và thứ Hai. Quân đội của Nga sẽ rải dọc bờ biển Crimea, sẵn sàng để giữ lại Crimea bằng mọi giá.

Chính phủ Nga đã chính thức chiếm Crimea vào ngày 21/3 năm ngoái, biến bán đảo này thành căn cứ của biệt đội Biển Đen.

Đại diện của Kremlin cho biết: "Crimea là lãnh thổ của Nga và tất nhiên Nga sẽ không đàm phán về việc giao Crimea cho Ukraine kể cả Mỹ có trừng phạt Nga thế nào đi nữa."



VietSN