Hàng nghìn cặp chim cốc làm tổ ở bờ biển Argentina

Vào mùa xuân hàng năm, loài chim biển cốc đế thường bay đến bờ biển Patagonia, Argentina, làm tổ đẻ trứng.



Vào mùa xuân hàng năm, trên bãi biển Patagonia, Argentina, hàng nghìn con chim cốc đen trắng hay còn gọi là cốc đế, lại bay đến đây làm tổ đẻ trứng.




Các nhà khoa học ước tính, tháng 3 năm nay, có hơn 5.300 cặp chim cốc đế đến đây làm tổ. Loài chim này phân bố chủ yếu ở vùng duyên hải phía nam Chile và Argentina.




Khu vực chúng làm tổ dọc theo bãi biển Patagonia, rộng khoảng 2.000 m2. Chim cốc đế dài trung bình 70-79 cm, nặng 1,8-3,5 kg, con đực thường lớn hơn con cái.




Loài chim này có lông bao phủ toàn thân, ngoại trừ phần bụng và cổ màu trắng. Ở mũi có một nhúm da xù xì màu da cam, mắt màu xanh lục, do đó, chúng còn được gọi là cốc mắt lục.




Những chấm nhỏ li ti là hàng nghìn con chim cốc đang bước vào mùa sinh sản chụp từ trên cao.




Chim cốc đế thường đẻ 2-3 trứng, cá biệt đến 5 trứng, ấp trong tổ làm bằng rong biển và cỏ, gắn lại với nhau bằng bùn và phân.




Trứng thường nở sau 5 tuần, cả con mẹ và bố thay nhau ấp trứng.


Hồng Hạnh (theo QQ)