Vào lúc 17h tối 27/3 (giờ địa phương), phiến quân al-Shabaab tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia và đấu súng với lực lượng an ninh, ít nhất 10 người thiệt mạng, nhiều người bị bắt làm con tin.


Một người dân bị thương trong vụ tấn công.

Diễn biến như sau, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom cài trên một ô tô đậu bên ngoài khách sạn. Sau đó, các tay súng xông vào và bắn vào những người đang có mặt trong khách sạn, cũng như bắt nhiều người khác làm con tin. Một trong những kẻ tấn công đã mang theo thuốc nổ ở thắt lưng và kích nổ ngay trong khách sạn.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và phiến quân, trong đó có cả các đại sứ Somali tại Thụy Sĩ, Yusuf Bari Bari. Trong khi nhiều nhà ngoại giao đã nhảy qua cửa sổ để thoát thân.

Sĩ quan cảnh sát Ismail Olow cho biết, ông tin có 9 tay súng, 6 tên trong số này đã bị tiêu diệt. Hiện lực lượng chính phủ đã kiểm soát hầu hết khách sạn.

Khách sạn ở Maka al-Mukarama thường là mục tiêu của các chiến binh al-Shabab bởi nơi đây thường hiện diện nhiều quan chức chính phủ. Nhóm al-Shabab đã bị đẩy lùi ra khỏi thành phố này một vài năm trước đây, song vẫn kiểm soát một vùng nông thôn miền Nam Somalia.