Ả Rập Xê-út oanh tạc sân bay tại Yemen, các bên xung đột “cầu cứu” Nga


Liên minh quốc tế Ả rập đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích hôm 28-3, nhằm phá hủy đường băng sân bay ở thành phố Hudaydah, miền tây Yemen.Trước tình hình này, các bên xung đột tại Yemen đã “cầu cứu” sự giúp đỡ của Nga.


Đống đổ nát tại Yemen

Đêm 25-3, nhóm phiến quân Houthi Shiite đã chiếm một phần lãnh thổ rộng lớn ở Yemen, buộc bộ máy lãnh đạo địa phương phải từ chức.

Theo yêu cầu của Tổng thống Yemen, Abd Rabbuh Mansur Hadi, Ảrập Xê-út đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen.
Các phương tiện truyền thông đưa tin, Ảrập Xê-út đã triển khai 100 chiến đấu cơ, 150.000 lính và các đơn vị hải quân tham gia chiến dịch. Trong khi đó, Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan cũng sẵn sàng tham gia cuộc tấn công trên bộ ở Yemen.
Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cũng đã triển khai 30 máy bay chiến đấu, trong khi Bahrain và Kuwait, mỗi nước góp 15 máy bay, Qatar góp 10 máy bay chiến đấu, trong khi Jordan và Morrocco triển khai mỗi nước 6 máy bay, Sudan cũng góp 3 chiếc.

Ả Rập Xê út đã triển khai hàng trăm chiến đấu cơ, không kích Yemen


Sputnik cho biết: “Để đối phó với các vụ đánh bom sân bay ở Hudaydah, lực lượng phòng không của Yemen đã được điều động trong nửa giờ, nhưng đường băng của sân bay đã bị phá hủy. Người dân xung quanh khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh nạn".
Theo ước tính của Human Rights Watch, các cuộc tấn công đã cướp đi mạng sống của hơn 34 dân thường.
Trong bối cảnh tình hình trong nước hỗn loạn, các bên xung đột ở Yemen đã liên hệ với Nga, yêu cầu sự giúp đỡ để giải quyết xung đột.
Ngày 29-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov- Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga, Putin tại châu Phi và Trung Đông tuyên bố: “Chúng tôi duy trì liên lạc với tất cả các bên ở Yemen với Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và với phiến quân Houthi. Tất nhiên, các bên xung đột này đã lên tiếng “cầu cứu” Nga để giải quyết xung đột”.
Hiện Thứ trưởng Bogdanov đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở thành phố Sharm El-Sheikh, Ai Cập, tập trung vào thảo luận về cuộc khủng hoảng Yemen gần đây. Trước đó vào ngày 28-3, ông Bogdanov cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Yemen, Riyadh Yassin.
Phía Moscow cũng đã kêu gọi tất cả các bên xung đột Yêmn kiềm chế để chấm dứt tình trạng chiến tranh như hiện nay.



Theo anninhthudo.vn