Tự chế vườn cây mini sắc xanh trang trí thật yêu


Bằng cách kết hợp những chậu hoa lá xanh trong chiếc giỏ mây, bạn có thể tự chế vườn cây mini thật sinh động tranh trí nhà hè này!






Để tự chế vườn cây mini, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:
- Chậu hoa thủy tiên vàng
- Chậu lá xanh nhỏ, chậu lá đỏ, chậu lá thường xuân
- Chiếc giỏ mây, tấm nylon
- Trang trí: sỏi trắng nhỏ, chiếc hàng rào gỗ nhỏ, tấm bảng đen nhỏ, mảng rêu
- Dụng cụ: kéo






Đầu tiên, bạn đặt tấm nylon lớn vào trong chiếc giỏ mây lót để đất không rơi ra ngoài và nước không thấm vào giỏ mây. Bạn lấy phần đất và cây hoa thủy tiên vàng đặt vào trong tấm nylon ở một góc chiếc giỏ.




Tiếp theo, bạn đặt phần đất và cây lá xanh nhỏ ở góc cùng bên với chậu cây thủy tiên hoa vàng.




Tiếp đến, bạn đặt cây lá đỏ sát bên cạnh chậu cây hoa thủy tiên. Và đặt cây lá thường xuân ở một bên giỏ còn lại. Bạn có thể đặt các chậu lá hoặc hoa bạn yêu thích.




Bạn điều chỉnh lại các chậu cây, thêm đất, và rải lớp sỏi trắng nhỏ lên trên mặt đất.




Bạn đặt thêm các mảng rêu nhỏ xung quanh gốc các gốc cây, đừng quên đặt thêm chiếc hàng rào gỗ trắng nhỏ trang trí cho khu vườn thêm yêu nhé. Cuối cùng, bạn cắt phần tấm nylon thừa xung quanh miệng chiếc giỏ mây, cắm thêm chiếc biển báo nhỏ trang trí là xong.



Vậy là khu vườn nhỏ xinh trong chiếc giỏ mây đã hoàn thành. Bạn có thể đặt trang trí cho góc phòng, bàn làm việc trên bậu cửa sổ hoặc làm quà tặng cho người thân rất ý nghĩa. Với cách tự chế vườn cây mini này, bạn cũng tha hồ sáng tạo thành nhiều khu vườn mini với các loại hoa lá mình yêu thích nhé!


Chúc các bạn thành công với cách tự chế vườn cây mini đáng yêu này nhé!
(Nguồn: sarahs-garden)



Theo Thùy Vân / Trí Thức Trẻ