Lạ lùng người đàn ông có "quả trứng luộc" trong cơ thể suốt 20 năm




Một người đàn ông 62 tuổi vừa được các bác sĩ phát hiện có một “quả trứng luộc” khổng lồ bên trong cơ thể, đè lên bàng quang khiến ông phải đi tiểu thường xuyên trong suốt 20 năm qua.

Sau khi đến bệnh viện, ông đã được các bác sĩ khám và tiến hành xét nghiệm nước tiểu tuy nhiên không thấy điều gì khác thường. Khi tiến hành chụp CT bụng của người đàn ông, các bác sĩ phát hiện một khối u khổng lồ đang đè lên bàng quang của ông.


Người đàn ông 62 tuổi và quả trứng khổng lồ trong cơ thể dài 10cm (bên trái) và hình ảnh quả trứng được nhuộm bằng mực xanh để lộ ra lớp protein ở trung tâm (bên phải). Ảnh: Daily Mail

Theo mô tả, "khối u khổng lồ nổi tự do, mịn, săn chắc và có tính chất như cao su. Và khối u này có kích thước khó tin, dài 10cm và rộng 7,5cm; khối lượng 220g trông giống như một “quả trứng luộc”, nặng hơn một quả cam.

Các bác sĩ cho biết thêm, khối lỏng rộng trên 5cm là vô cùng hiếm.


Ảnh chụp CT (bên trái) ở bệnh viện với hình ảnh khối u (mũi tên đỏ) đè lên bàng quang của người đàn ông (mũi tên xanh) và hình ảnh thật của quả trứng trong cơ thể ông (bên phải). Ảnh Daily Mail

Nguyên nhân hình thành nên khối u này được cho là túi thừa mạc nối (hay còn gọi là bờm mỡ - piploic appendages) khi túi mỡ bọc trong màng tế bào của ruột già bị xoắn lại và các liên kết bị tách ra và trở nên lỏng lẻo. Lâu dần, nó trở thành cục xơ và bị vôi hóa.
Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã nhuộm khối u bằng mực màu xanh lá cây để hiển thị các lớp khác nhau. Và kết quả là khối u chứa một lớp mô xơ, protein và chất xơ ở trung tâm được bao quanh bằng một vòng mô bị vôi hóa.

Daily Mail