Cậu bé 11 tuổi vẽ bản đồ thế giới chỉ bằng trí nhớ siêu phàm



Có lẽ căn bệnh tự kỷ chính là nguyên nhân khiến cho cậu bé có thể ghi nhớ được những dữ liệu chi tiết để từ đó vẽ bản đồ thế giới mà không cần tới sự trợ giúp của bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào khác.

Tự kỷ được biết đến như một căn bệnh gây ra hạn chế cho người mắc về mặt kỹ năng giao tiếp với người xung quanh nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, nó lại có khả năng thúc đẩy những tài năng tiềm tàng trỗi dậy như trường hợp của một bé trai 11 tuổi sống tại New York, Mỹ. Được biết, bé trai này có thể vẽ bản đồ thế giới hoàn toàn bằng trí nhớ như cỗ máy của mình.



Cậu bé 11 tuổi mắc bệnh tự kỷ có thể vẽ bản đồ thế giới dựa vào trí nhớ.


Bản đồ thế giới do cậu bé vẽ.

Chỉ sử dụng duy nhất trí nhớ của mình, cậu bé đã đứng lên ghế và vẽ lại bản đồ thế giới chính xác đến từng chi tiết trước con mắt ngạc nhiên của tất cả sinh viên trong lớp. Một sinh viên trong lớp đã chụp lại hình ảnh cậu bé trong lúc vẽ và đem về khoe với bố. Sau đó, chính ông bố này đã chia sẻ câu chuyện trên mạng.


Theo như bức ảnh và lời chia sẻ trên trang mạng xã hội Reddit của thành viên bobitis, cậu bé 11 tuổi này là con trai của một nữ giáo sư đang giảng dạy tại lớp đại học của con gái ông. Mới đây, cậu bé đã được mời tham dự vào một buổi dạy của mẹ.


Một vài nghiên cứu khoa học đã gợi ra giả thiết bệnh tự kỷ có thể làm thay đổi hoạt động của hạch hạnh nhân và hồi cá ngựa trong não. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu được nó tác động như thế nào tới hệ thần kinh.


Trong một nghiên cứu sơ bộ gần đây, các nhà khoa học tiếp tục suy đoán, một loại protein giới hạn trí nhớ có tên Fragile X-Related Protein 1 (FXR1P) cũng có liên hệ với bệnh tự kỷ. Thông thường, FXR1P có tác dụng kìm hãm sự hình thành của trí nhớ để đảm bảo con người có thể nhớ đủ những dữ kiện quan trọng mà không ghi nhớ quá nhiều, tránh dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong não bộ. Tuy nhiên, protein này thi thoảng cũng trục trặc, vì vậy mới dẫn tới các căn bệnh như tự kỷ.



Cận cảnh từng vùng đất qua trí nhớ của cậu bé.

Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển của trẻ em. Trẻ mắc bệnh tự kỷ thường có khả năng giao tiếp xã hội kém, hạn chế hoặc lặp lại hành vi nhiều lần.
Nguyên nhân của bệnh tự kỷ cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Một số giả thiết cho rằng, căn bệnh này là hậu quả của rối loạn sinh hóa cơ thể, dị dạng nhiễm sắc thể hay bắt nguồn từ một số hội chứng lạ chưa rõ thông tin.

(Nguồn: Science Alert/ Reddit)