Cháy nhà máy hóa chất Trung Quốc khiến 30.000 người phải sơ tán


Đây là một nhà máy sản xuất chất hóa học PX, thường được dùng trong công nghiệp vải sợi. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, gần 30.000 người sống gần một nhà máy hóa chất ở thành phố Chương Châu (Zhangzhou), tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phải sơ tán vì vụ cháy kéo dài mấy ngày qua.
Đây là một nhà máy sản xuất chất hóa học PX, thường được dùng trong công nghiệp vải sợi.


Cháy nhà máy hóa chất ở Chương Châu, Trung Quốc (ảnh: Getty)

Đám cháy bùng phát từ tối hôm 6/4 và 7/4, lính cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa. Tuy nhiên, 2 bồn dự trữ của nhà máy tiếp tục bùng cháy ngày 8/4 và mãi đến sáng 9/4 mới được dập tắt.
Những năm gần đây, nhiều người dân Trung Quốc đã đề xuất di dời các nhà máy sản xuất chất hóa học PX vì lo ngại an toàn cho môi trường và sức khỏe của mọi người.
Nhà máy sản xuất PX Chương Châu đáng lẽ được đặt ở một thành phố duyên hải gần đó nhưng đã phải chuyển đến vị trí hiện tại sau khi vấp phải sự phản đối của hàng nghìn người dân địa phương năm 2007./.




Diệu Hương/VOV - Trung tâm Tin Theo AFP