100 máy bay Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên nổi giận


Ngày 10-4, quân đội Mỹ và Hàn Quốc mở cuộc tập trận phòng không quy mô lớn đúng dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới thăm Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye - Ảnh: Reuters
Theo AFP, cuộc tập trận Max Thunder sẽ kéo dài hai tuần, với sự tham gia của 100 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cùng 1.400 binh sĩ hai nước. Cuộc tập trận này diễn ra ngay sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc vừa hoàn thành hai cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle.
Các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc luôn vấp phải phản ứng dữ dội từ phía CHDCND Triều Tiên, khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Bình Nhưỡng đã thể hiện sự giận dữ khi liên tục phóng tên lửa tầm ngắn ra biển những ngày qua.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: Stripes
Hôm 7-4, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Nhật, CHDCND Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Hôm qua ông Carter đã tới Hàn Quốc và khẳng định vụ phóng tên lửa cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên “rất nguy hiểm”.
Sáng nay, ông Carter đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cùng cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc. Ông sẽ đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo trong ngày. Ngoài ra ông cũng sẽ đến viếng đài tưởng niệm 46 thủy thủ thiệt mạng trong vụ chìm tàu chiến Cheonan năm 2010.
Mỹ đang thúc đẩy việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD ở Hàn Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên một quan chức quốc phòng Washington tiết lộ Bộ trưởng Carter sẽ không thảo luận nhiều về vấn đề này với người đồng cấp Han.
Cả Trung Quốc và Nga đều đã lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc. Hiện Mỹ đang có gần 30.000 binh sĩ đóng tại Hàn Quốc và phía Mỹ sẽ chỉ huy quân đội cả hai nước nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.


Theo Tuoitreonline