Lại biểu tình lớn tại Hà Nội sau gần 40 năm 1975-2015


Một cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội lại nổ ra vào chủ nhật 12 tháng 4 năm 2015. Mặc dù bề ngoài phản đối chặt cây xanh của chính quyền độc tài cộng sản nhưng thực chất là những người biểu tình muốn tỏ thái độ khó chịu của họ đã bị kìm nén từ lâu đới với các lãnh đạo hèn nhát trước giặc Tàu tàn ác Việt Cộng.










Bảo vệ cây xanh Hà Nội, minh bạch hóa việc chặt hạ, thay thế cây xanh Hà Nội bị coi là có nhiều điểm mờ ám mà chính quyền cộng sản không đáp ứng được cho người dân về mặt thông tin, lần thứ ba trong vòng ba tuần, người Việt Cộng Hà Nội lại tiếp tục tổ chức một hoạt động - lần này mang tên “Đi bộ vì cây xanh” (Walking for Trees).