7 loài sinh vật nhỏ nhưng có thể giết người chỉ trong vài phút


Thông thường chúng ta sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy những con rắn hoặc nhện có kích thước lớn, do suy nghĩ bản năng của chúng ta là "càng lớn - càng nguy hiểm". Tuy nhiên trên thực tế, có lẽ chúng ta nên đề phòng những loài vật nhỏ bé trong danh sách dưới đây. Những loài vật này tuy có kích thước nhỏ, nhưng chúng có thể giết chết bạn chỉ trong vài phút với chất độc cực kỳ nguy hiểm.



1. Ếch phi tiêu
Đây là một trong những loài vật sặc sỡ nhất trong tự nhiên, giúp chúng cảnh báo và xua đuổi kẻ thù. Loài ếch này có chiều dài chỉ khoảng 5cm và thường có màu xanh, đỏ và vàng, trong đó ếch phi tiêu vàng là loài độc nhất. Chất độc trong người một con ếch phi tiêu vàng đủ để giết chết 10 người đàn ông trưởng thành. Người dân bản địa ở Trung Mỹ và Nam Mỹ sử dụng độc tố tiết ra từ da của chúng để tẩm độc phi tiêu khi đi săn.


2. Ruồi Glossina
Nó có một chiếc vòi dùng để hút máu động vật có xương sống lớn (bao gồm con người). Chúng là động vật trung gian truyền bệnh trypanosomiasis, hay còn gọi là bệnh ngủ, khiến cơ thể bị suy nhược và sưng não.



3. Bạch tuộc đốm xanh
Tên của loài bạch tuộc này được đặt theo đặc điểm cơ thể của chúng, thông thường chúng có màu vàng hoặc nâu nhưng khi sợ hãi cơ thể chúng sẽ nổi những đốm và vòng màu xanh. Mặc dù có vẻ ngoài khá đẹp, và kích thước chỉ vài cm, tuy nhiên một vài giọt nọc độc của chúng có thể giết chết gần 30 người trưởng thành.

4. Bọ chét
Bọ chét là loài ký sinh trùng nhỏ, không có cánh và thường hút máu động vật khác. Bọ chét có thể làm lan truyền bệnh dịch hạch. Nó từng gây ra một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, còn gọi là "cái chết đen".



5. Bọ cạp Deathstalker
Loài bọ cạp này có thể dễ dàng tìm thấy ở những sa mạc Châu Phi và cả Châu Á. Chỉ dài khoảng 5cm nhưng chúng được coi là loài bọ cạp độc nhất thế giới. Chất độc của chúng sẽ khiến bạn đau đớn, co giật, tê liệt và sốt, sau đó sẽ dẫn đến cái chết.



6. Ong Tarantula
Loài ong đặc biệt này sống trong những khu rừng ở Bắc Mỹ. Mặc dù chỉ dài khoảng 5cm, nhưng loài ong Tarantula có thể tiêu diệt những con nhện to hơn gấp nhiều lần. Chúng thường giết chết con nhện bằng nọc độc và chiến thuật khôn khéo, sau đó đẻ trứng trong người con nhện, ấu trùng ong sẽ ăn thịt con nhện đó và sống được trong 35 ngày.



7. Sứa Irukandji
Loài sứa Irukandji chỉ có chiều dài khoảng 2cm, mặc dù vậy chúng là loài động vật sở hữu chất độc mạnh nhất hành tinh. Chất độc của sứa Irukandji mạnh gấp 100 lần rắn hổ mang, gấp 1000 lần ong Tarantula. Sau khi bị cắn, các triệu chứng nôn mửa, nhức đầu, tăng huyết áp và nhịp tim sẽ xảy đến trong vài phút và nạn nhân chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên chất độc của loài sứa này lại có thể dùng để điều chế huyết thanh chống nọc độc và chữa bệnh bất lực.