5 người đàn ông Việt Nam từ 19-24 tuổi đã đột nhập một văn phòng nhà máy tại Khu công nghiệp Bukit Minyak ở thị trấn Bukit Mertajam, Trung Seberang Prai, bang miền Bắc Penang để ăn cắp. Bị phát hiện, chúng đã trốn chạy nhưng không thoát và bị cảnh sát bắt giữ, The Star ngày 17/4 đưa tin.




Cảnh sát Malaysia

Tờ The Star dẫn lời sĩ quan cảnh sát khu vực Trung Seberang Prai, Rosli Mohd Noor cho biết các đối tượng trong độ tuổi từ 19-24 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 14/4.

Những người này đã cố gắng trốn chạy khi cảnh sát ập vào căn hộ của họ ở Taman Perwira.

Cảnh sát cũng thu giữ 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 mặt nạ và 3 máy tính xách tay tại căn hộ này.

Qua điều tra, các nghi phạm được cho là đang thất nghiệp và 4 người trong số họ cho kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

''Chúng tôi tin rằng họ đã thực hiện một số vụ trộm cắp trong các nhà máy và điều tra cho thấy hầu hết trong số họ đã ở Malaysia được hơn 4 năm", ông Rosli nói.