Hàng loạt hoa hậu Việt vướng vòng lao lý




- Tristine Trâm Bùi, Trương Hồ Phương Nga, Trương Thị Tuyết Nga, Võ Thị Mỹ Xuân… là những Hoa hậu từng khiến công chúng ngưỡng mộ về nhan sắc, nhưng lại gây thất vọng vì những hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, mại dâm hay trồng cần sa để phải vướng vòng lao lý.

Mới đây nhất, báo chí Mỹ đăng tin, Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu Tristine Trâm Bùi lĩnh án 3 năm tù tại tiểu bang Washington vì tội trồng cần sa tại nhà riêng.

Cảnh sát Mỹ đã bắt đầu điều tra Bùi Nguyễn Thị Trâm và chồng là Keith Ly từ tháng 2/2012 khi phát hiện xe của vợ chồng cô chở cần sa cùng số tiền mặt là 8.900USD. Lần đó, Trâm Bùi đã giải thích rằng đây là số cần sa cô mang theo để chữa bệnh.

Tristine Trâm Bùi sở hữu nhan sắc nồng nàn và kiêu sa
Một thời gian ngắn sau đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra 2 nơi nữa mà vợ chồng Trâm Bùi cũng dùng để trồng cần sa tại Marysville và Shoreline (bang Washington). Tổng cộng qua hai lần khám xét, cảnh sát đã thu giữ tổng số 1.889 cây cần sa và hơn 10kg ma túy.

Qua quá trình xét xử, tòa án liên bang đã đề nghị phạt Trâm Bùi 4 năm tù giam, tuy nhiên do cô đang mang thai nên thẩm phán tòa chỉ tuyên án 3 năm tù giam với cô và hoãn lại lệnh thi hành án đến hết tháng 1/2015. Từ tháng 2/2015, người đẹp sẽ phải thực hiện bản án theo luật định 3 năm tù giam.

Tristine Trâm Bùi từng đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012, dành cho các phụ nữ người Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cô cũng là người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc.

Đây không phải người đẹp Việt duy nhất đăng quang tại các cuộc thi Hoa hậu vướng phải vòng lao lý.

Trước đó, hàng loạt hoa hậu sa lầy dính vòng lao lý như Trương Hồ Phương Nga: Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga, Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mekong 2009, Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga.

Trương Hồ Phương Nga: Hoa hậu người Việt tại Nga

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga
Mới đây, ngày 19/3, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp và tạm giam Trương Hồ Phương Nga (28 tuổi, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga) để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo cơ quan điều tra, cô bị một doanh nhân sinh sống và làm việc tại TP.HCM tố cáo lừa ông này số tiền lên đến 16 tỷ đồng thông qua hoạt động mua bán bất động sản. Ngoài ra, MC Quỳnh Chi cũng tố cáo người đẹp họ Trương lừa đảo cô số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Người đẹp Phương Nga đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007. Sau cuộc thi tại Nga, Phương Nga lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại khu vực SNG. Cũng tại cuộc thi này, cô đạt danh hiệu Hoa hậu Áo dài.

Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mekong 2009

Hoa hậu Mỹ Xuân.

Tháng 6/2013, dư luận từng xôn xao việc Hoa hậu Nam Mê kông Mỹ Xuân (quê TP.Cần Thơ, là người mẫu tự do, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009) bị bắt vì tổ chức đường dây bán dâm đã trở thành một trong những scandal lớn nhất của showbiz Việt.

Mỹ Xuân chia sẻ rằng nghề người mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi xung quanh cô, người đẹp nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang. Cô quyết định đi bán dâm kiếm tiền rồi kiêm luôn vai trò môi giới, móc nối và tìm các Hoa khôi, người mẫu, diễn viên để giới thiệu đi bán dâm.

Sau 2 năm 6 tháng tù giam, Hoa hậu Mỹ Xuân đã được ra tù và đang làm lại cuộc đời. Cô cũng tham gia một số hoạt động từ thiện như một cách lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng. Tuy nhiên, người đẹp cũng không quên gây sốc bằng bộ ảnh cực kì kiệm vải sau khi ra tù.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga phạm tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ

Hoa hậu Trương Thị Tuyết Nga.

Giữa tháng 6/2014, bà Trương Thị Tuyết Nga, người từng đoạt giải Quý bà thành đạt năm 2009, bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thương vụ mua bán bất động sản. Trước đó, bà thuê một công ty để thiết kế dự án đầu tư xây dựng rồi mang đi xin cấp phép. Dù đơn xin cấp phép của bà không được Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM đồng ý nhưng bà vẫn mang dự án ma này chuyển nhượng cho hai bên khác và nhận số tiền cọc hơn 1,45 tỉ đồng. Trong quá trình xét xử, bà còn bị kết tội vì hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ cho các bên liên quan.

Bên cạnh danh hiệu Quý bà thành đạt năm 2009, bà Nga cũng từng giảnh ngôi vị Á Hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ. Bà cũng là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan.

(Dịch & tổng hợp)Mai Lan