Ảnh minh họa: Ngà voi bị tịch thu tại Bangkok ngày 20/03/2015.
REUTERS/Chaiwat Subprasom

Theo AFP, hải quan Việt Nam ngày 17/04/2015 thông báo đã thu giữ một khối lượng lớn sừng tê giác và ngà voi trên một chuyến bay đến từ Pháp. Tổng số hàng khoảng 65 kilogram, ước tính trị giá hàng triệu đô la, đã bị thu giữ ngày 16/04, khi máy bay của hãng Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vẫn theo hải quan Việt Nam, số hàng nói trên được nhập từ Châu Phi.


Việt Nam thường xuyên bị tố cáo là một điểm trung chuyển của các mạng lưới buôn lậu sừng tê và ngà voi, hàng hóa tiếp đó đặc biệt được chuyển sang Trung Quốc.

Y học cổ truyền Trung Quốc quy cho sừng tê giác nhiều tác dụng chữa bệnh, đặc biệt đối với ung thư. .

Theo một số nhà quan sát, hiện tại nhiều nước Châu Phi đã có chính sách bảo vệ quyết liệt hơn đối với hai động vật quý này. Tội phạm có thể bị phạt đến 30 năm tù, theo Le Figaro (ngày 16/04/2015). Tuy nhiên, nỗ lực này có thể là quá muộn để ngăn chặn sự diệt vong ví dụ như của loài tê giác trắng Bắc Phi, loài động vật ra đời cách nay 50 triệu năm.

RFI