Putin: Nga muốn bình thường hóa quan hệ với phương Tây


Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/4 cho hay nước Nga muốn bình thường hóa quan hệ với phương Tây, nếu Mỹ và châu Âu xem Nga là một đối tác bình đẳng... bất chấp cả hai bên đang leo thang căng thẳng trong vấn đề khủng hoảng chính trị tại Ukraine.


Tổng thống Nga Putin (Ảnh RIA)

Ông chủ điện Kremlin cũng bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với phương Tây nếu Mỹ và châu Âu xem Nga là một đối tác bình đẳng thay vì một “nước chư hầu”.

“Rõ ràng, điều này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi và còn phụ thuộc vào các đối tác của Nga. Tôi tin rằng, không có gì có thể cản trở được việc Nga - phương Tây bình thường hóa quan hệ và tiếp tục hợp tác”, ông Putin khẳng định.

Ông Putin cũng cho biết, ông có mối quan hệ tốt đẹp với cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, người thay thế ông Anders Fogh Rasmussen là Tổng Thư ký NATO vào tháng 10 vừa qua.

“Ông ấy là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Hãy chờ xem khi ông ấy lên nắm quyền thì mối quan hệ Nga - phương Tây sẽ tiến triển như thế nào”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Putin cũng khẳng định rằng, sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Crimea trong thời điểm người dân tại đây tham gia trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập lại với Nga là để bảo đảm an ninh cho họ.

Tổng thống Putin cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng, người dân tại Crimea đã bị “chĩa súng vào đầu” và “buộc phải đi bầu cử”.

“Tôi muốn nói thẳng rằng, chẳng có ai có thể chĩa súng ép toàn bộ người dân tại đó rời khỏi nhà và tham gia trưng cầu ý dân. Vậy mà tỷ lệ tham gia cuộc trưng cầu ấy là 87%”, ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Nga cũng lên tiếng bác bỏ những so sánh về việc chính quyền Kiev trấn áp người dân miền Đông Ukraine với những gì Nga đã làm tại khu vực phía Nam nước này hồi đầu những năm 2000.

“Sự khác biệt là quá lớn. Lúc đó, chúng tôi đã phải đương đầu với chủ nghĩa khủng bố quốc tế tại khu vực Bắc Kavkaz. Chúng đều là những kẻ được huấn luyện kỹ càng, lại được tranh bị vũ khí và súng đạn”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với những nước muốn nhập khẩu khí đốt của Nga rằng hãy giúp Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt còn lại cho Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, nếu đến hạn chót vào tháng 5 tới, Ukraine không ứng tiền trả trước cho Nga, Gazprom sẽ ngừng việc cung cấp khí đốt từ Nga đến nước này và điều này không hề có liên quan gì đến việc tranh cử Tổng thống tại Ukraine, cũng diễn ra vào tháng 5 tới.

“Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau. Chúng tôi không bị lẫn lộn giữa lợi ích kinh tế và tình hình chính trị tại Ukraine. Nga đã từng mong sẽ nhận được tiền thanh toán khí đốt của Ukraine vào ngày 7/4 vừa qua. Chúng tôi mong nhận được 525 triệu USD nhưng lại chẳng nhận được gì dù đã cung cấp cho họ khí đốt với giá rẻ nhất có thể”

Theo vovnews