Angelina Jolie xúc tiến việc nhận nuôi bé gái người Syria



Việc cắt bỏ buồng trứng rõ ràng không ảnh hưởng đến việc gia đình Jolie - Pitt 'gia tăng dân số'. The Express cho biết nữ diễn viên 39 tuổi sẽ nhận thêm con nuôi người Syria chậm nhất là cuối mùa hè này.




Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng, nữ diễn viên 39 tuổi và ông xã Brad Pitt được cho đang tiến hành kế hoạch nhận nuôi thêm một em bé người Syria. Nếu mọi việc hoàn tất, đây sẽ là con nuôi thứ 4 của gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood sau Maddox (13 tuổi, đến từ Campuchia), Pax (11 tuổi, từ Việt Nam) và Zahara (10 tuổi, đến từ Ethiopia). Ba con ruột của Jolie - Pitt là Shiloh (8 tuổi) và cặp song sinh Knox và Vivienne cũng đã lên 6.
Một nguồn tin thân cận với cặp đôi chia sẻ trên The Express rằng Angelina và Brad muốn nhận thêm một bé gái.
“Cô ấy nhiều lần rớt nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương của các em bé mồ côi tại các trại tị nạn ở Syria. Sau khi sức khỏe hồi phục, cô và Brad cho rằng đã đến thời điểm nhận nuôi thêm con, có thể là một bé gái", nguồn tin cho hay.
“Nữ diễn viên sắp bước qua tuổi 40 và cô ấy mong muốn gia đình của mình sẽ có thêm thành viên. Một gương mặt mới quây quần bên bàn ăn gia đình là điều mà cô ấy chờ đợi”, người này nói thêm.
Theo đó, “thời điểm thích hợp” được cho là cuối mùa hè, bởi đó là lúc cặp đôi đều giãn lịch làm việc giữa hai mùa làm phim và những nhóc tì cũng không phải đến trường. Tháng trước, Angelina tiết lộ rằng cô không thể sinh thêm con khi cắt bỏ buồng trứng.
Tờ OK đưa tin Angelina Jolie đang lên đường sang Syria để nhận thêm một đứa con nuôi
Angelina Jolie muốn có 7 đứa con và coi đó như tượng trưng cho 7 sắc cầu vồng. Ngoài ra, một em bé từ Syria sẽ giúp thế giới quan tâm hơn đến quốc gia nhiều xung đột này


Theo Ihay