Xót lòng những bức ảnh trẻ em lao động trên toàn thế giới


Trên thế giới vẫn còn nhiều trẻ em từ 5, 6 tuổi vì hoàn cảnh mà phải laođộng từ sớm làm việc cả ngày trong các nhà máy may, xưởng gạch để kiếm sống dù đáng lẽ các em phải được vui chơi, học hành
Theo tổ chức Lao động Thế giới ILO, số lượng trẻ em lao động trên thế giới đã giảm 1/3 kể từ năm 2000, từ 246 triệu xuống còn 168 triệu trẻ. Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế coi lao động trẻ em là bóc lột, nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, do đói nghèo nên lao động trẻ em còn phổ biến.

Những đứa trẻ lao động thường phải bỏ học từ rất sớm, thậm chí không có thời gian chơi đùa cùng bè bạn. Có nhiều trẻ em trên thế giới không được ăn uống và chăm sóc đầy đủ. Nhiều trẻ em lao động vì gia cảnh khó khăn, nhưng có những trẻ em lao động vì bị bắt ép.



Một cậu bé làm việc tại khu than đá gần Lad, Rymbai, quận Jaintia Hills, Ấn Độ. Mặc dù nhiều trường học địa phương đã miễn học phí nhưng rất khó thuyết phục được nhiều gia đình, do trẻ em được xem như là một nguồn lao động chính trong nhà.



Naginah Sadiq mới chỉ 5 tuổi, thế nhưng cô bé thường xuyên phải vận chuyển đất sét khi làm việc tại nhà máy gạch ở ngoại ô Islamabad, Pakistan.


Một cậu bé khắc đá tại một khu chợ ở Sapa, Việt Nam.



Taleema, một cô bé rất xinh xắn người Pakistan, đang lượm đồ ăn còn sót lại trong đống rác tại Islambad.



Một cậu bé Ấn Độ đang đánh giày cho người đi đường.



Một cậu bé đang cọ rửa xe tải ở New Delhi, Ấn Độ.



Thaminah Sadiq, Pakistan mới 7 tuổi nhưng chắc hẳn đã lao động tại nhà máy gạch từ rất sớm.



Một bé gái đi bộ trên dây để kiếm sống ở vùng biển Marina, Chennai, Ấn Độ ngày 19/7/2009. Lao động trẻ em ở Ấn Độ là vấn đề thường được chấp nhận ở nước này vì nhiều người coi đó là sự cần thiết để xóa nghèo.



Môt cậu bé nhập cư người Ấn Độ đang làm việc tại một nhà máy may trong Ngày thế giới chống lao động trẻ em tại Kathmandu, Nepal.



Cậu bé 5 tuổi lao động trong một xưởng gạch ở phía ngoài Peshawar, Pakistan. Lao động trẻ em đang bị lạm dụng ở Pakistan vì tỉ lệ sinh ở nước này rất cao và hệ thống trường học chỉ đáp ứng được 1/3 số trẻ ở độ tuổi đến trường.



Hai chị em gái Divia (5 tuổi) (trái) và Maliha (6 tuổi) làm việc trong một xưởng dệt thảm hoạt động trái phép ở Afghanistan. Ngôi làng Attock, nơi xưởng trên hoạt động, có khoảng 20 xưởng dệt thảm. Tại đây, lao động trẻ em chừng khoảng 5 tuổi làm việc từ 4h tới 23h trong điều kiện tồi tệ và mức lương rất thấp.



Một cậu bé đứng bên cửa một túp lều tranh trước khi tới làm việc tại nhà máy sản xuất đồ gốm ở Cairo, Ai Cập. Những lao động trẻ em trong nhà máy này làm việc 8 tiếng một ngày và nhận mức lương khoảng 1,5 USD/ngày. Đáng lẽ các em được đến trường nhưng do gia đình quá nghèo, chúng phải đi làm.



Hala (15 tuổi, bên phải) đang bê gạch rất nặng trên vai ở Cairo, Ai Cập.



Một lao động trẻ em trong cửa hàng than củi tại Rangoon, Burma.



Một công nhân đang bê than trên đầu gần Lad Rymbai, tỉnh Jaintia Hills, Ấn Độ.



Hàng triệu trẻ em ở Ấn Độ đang làm trong ngành thuốc lá với mức lương rẻ mạt.



Một trẻ em ở Andhra Pradesh, Ấn Độ đang sản xuất thuốc lá.



Các lao động trẻ em ở Ấn Độ làm thuốc lá khoảng 10 đến 14 giờ một ngày và làm được khoảng 1.000 điếu với mức lương ít hơn 2 USD.



Mẹ cùng các bé gái xúm nhau lại cùng làm thuốc lá.



Cậu bé đẩy xe chất đầy than củi, khó khăn khi đi qua một bãi rác trên đường ở Tondo,Phillipines.

Mai Về/Tổng Hợp