Nghi lễ kì lạ: Dọa trẻ con khóc thật to cho... khỏe mạnh.



Đây có thể được coi là nghi lễ kì lạ bậc nhất trên thế giới. Trong cuộc thi khóc này, các đô vật su mô sẽ bế các em bé lên cao để khiến các em bật khóc.

Cứ mỗi mùa xuân đến là ở Nhật lại diễn ra một nghi lễ kì lạ. Họ sẽ tổ chức các cuộc thi khóc dành cho trẻ em. Các đô vật sumo có nhiệm vụ bế các em bé lên, thậm chí dọa nạt, tung các em bé lên để khiến các em khóc thật to.


Các sumo có thể còn phải tung các em lên trong nghi lễ kì lạ này để "giúp" các em khóc.


Năm nay, hơn một trăm em bé đã tham gia vào nghi lễ kì lạ có lịch sử hàng trăm năm này. Một số cha mẹ Nhật tin rằng, các đô vật sumo sẽ giúp các em khóc ra điều ước của mình, nhờ đó sẽ lớn lên khỏe mạnh và kiên cường.




Một nghi lễ được tổ chức tại đền Yukigaya Hachiman, Tokyo.



Những em bé khóc gào khi phải tham gia vào các nghi lễ tại đền Yukigaya Hachima ở Tokyo.


Nhiều người tin rằng tiếng la hét của các bé sẽ đến tai Thượng Đế và Người sẽ phù hộ cho các bé luôn khỏe mạnh.

Nghi lễ kì lạ này đã có lịch sử 400 năm và được tổ chức tại các đền thờ trên khắp nước Nhật. Tuy nhiên, ở mỗi thành phố sẽ có một luật lệ khác nhau cho cuộc thi.

Ở một số khu vực các em bé sẽ thi với nhau để xem ai sẽ khóc đầu tiên, trong khi ở những nơi khác, những trẻ khóc đầu sẽ là người thua cuộc.


(Nguồn: Mirror)