Mách bạn 2 cách cắm hoa đẹp mà dễ dàng


Với 2 phong cách: tinh tế và rực rỡ dưới đây, bạn có thể tùy chọn cách cắm hoa phù hợp với không gian trưng bày nhé!


Cách 1





- Hoa để cắm: hoa hồng trắng, hoa cát tường trắng, cành chuỗi ngọc xanh, cành hoa có bông nhỏ (hoa baby…)
- Lá để cắm: cành lá bạc cành có lá tròn đối xứng nhau
- Chiếc hộp hình vuông
- Dụng cụ: xốp cắm hoa, dao, kéo, tấm nilon







Cắt tấm nylon lót vào bên trong hộp, để nước trong tấm xốp không thấm làm ướt hộp giấy. Cắt xốp cắm hoa thành 2 khối có kích thước lọt lòng bên trong chiếc hộp. Ngâm xốp cắm hoa ngấm đều trong nước rồi đặt vào trong tấm nylon.




Bạn cắt các cành lá bạc cắm phủ mặt xốp tạo thành vòm cong tròn bên trên chiếc hộp. Khi cắm cành lá bạn nên chừa khoảng trống để cắm các cành hoa khác. Cắm các cành hoa nhỏ xen kẽ với các cành hoa lớn. Chiều cao của cành lá giữa gấp 1,5lần chiều cao của chiếc hộp.




Cắt và cắm cành hoa hồng trắng, hoa cát tường trắng, cành chuỗi ngọc xen kẽ giữa các cành hoa nhỏ và cành lá là xong.



Bình hoa với sắc trắng đặc trưng của hoa hồng, hoa cát tường nổi bật trên nền xanh của lá thật đẹp. Ngày của mẹ đang đến gần, bạn thử cách cắm hoa tinh tế này để làm mẹ thêm vui nhé!


Cách 2

- Hoa để cắm: hoa hồng màu hồng, hoa chùm nhỏ màu xanh (bạn có thể dùng hoa cẩm tú cầu mini thay thế), cành hoa nhỏ màu trắng, cành lá nhỏ màu xanh
- Bình cắm hoa: dạng tròn có chân đế cao
- Dụng cụ: chiếc bát, xốp cắm hoa, băng dính, dao, kéo





Cắt xốp cắm hoa ngâm thấm nước và đặt vào trong chiếc bát nhỏ, dán băng dính cố định trên mặt. Đặt chiếc bát trong chiếc bát tròn lớn có chân đế cao. Cắt các cành lá nhỏ cắm kín mặt xốp, sao cho các cành lá xòe tạo thành vòm cong tròn.



Tiếp theo, cắt và cắm các cành hoa trắng nhỏ xen kẽ giữa các cành lá.



Bạn cắt và cắm các cành hoa hồng xen kẽ giữa các cành lá, cành hoa trắng nhỏ. Cuối cùng, cắt cành hoa chùm xanh nhỏ cắm xen kẽ tạo màu sắc cho bình hoa thật đẹp.


Sắc hồng của hoa hồng, sắc xanh lá cây của hoa chùm nhỏ, sắc trắng của những chùm hoa nhỏ kết hợp với nhau hài hòa tạo nên bình hoa sắc màu thật đẹp. Bạn có thể cắm xen kẽ thêm vài cành chuỗi ngọc xanh cho bình hoa thêm yêu. Không khó để bạn có thể cắm bình hoa đẹp trang trí nhà phải không! Bạn hãy trổ tài khéo tay với cách cắm hoa trang trí nhà đẹp bất ngờ tặng mẹ nhân ngày của mẹ sắp đến gần nhé.



Chúc các bạn thành công với 2 cách cắm hoa sắc màu đơn giản mà đẹp này nhé!
(Nguồn: flowerona)


Theo Thùy Vân / Trí Thức Trẻ