Philippines tìm cách ngăn Trung Quốc xây đảo ở biển Đông


Trang Inquirer của Philippines ngày 10-5 dẫn lời Tổng thống Philipines Benigno Aquino trong chuyến công du ở Canada cho biết nước này quyết theo đuổi cách thức chặn đứng hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc trên biển Đông.


ảnh minh họa

Theo tờ Inquirer, Tổng thống Anquino nói rằng, Manila đã khám phá ra một lựa chọn để ngăn chặn các hoạt động xây dựng cải tạo bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này đã khiến Thủ tướng nước chủ nhà Stephen Harper vội vã kêu gọi các bên ở Biển Đông bình tĩnh.

“Chúng tôi có thể làm gì khác? Có chứ. Nhưng tôi không được tự do nói ở thời điểm này vì tôi sẽ giúp phía bên kia biết cách đối phó với động thái tiếp theo của chúng tôi. Tôi nghĩ điều này sẽ rất khinh suất” - ông Aquino nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Các hình ảnh vệ tinh thời gian gần đây cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh việc cải tạo đảo trái phép trên biển Đông khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Mặc dù nhiều nước ASEAN hối thúc Trung Quốc hợp tác để sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông nhưng Bắc Kinh luôn cho rằng “thời gian chưa chín muồi”, theo Inquirer.

Ông Aquino cho biết phán quyết của Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS) về vụ kiện của Manila đối với tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh trên biển Đông sẽ là chỉ dẫn cho tất cả các bên.

“Quyết định của ITLOS sẽ làm sáng tỏ tình hình, và vì vậy một khi đã rõ ràng, bất cứ ai nói rằng họ tuân thủ luật pháp quốc tế sẽ phải đưa ra quyết định và hành động phù hợp với phán quyết của tòa án quốc tế” - ông nói.

Thủ tướng Canada Harper tuyên bố ủng hộ giải hòa bình cho vấn đề biển Đông và kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế.

Canada cũng cam kết giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải để chống khủng bố và sẽ gửi các quan chức quốc phòng và cảnh sát đến giúp đào tạo lực lượng an ninh của Manila, theo Philippines Star.

Trong diễn biến khác, hai chiếc tàu chiến của Nhật Bản hôm qua 9-5 đã đến Philippines để tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước trên biển Đông.

Người phát ngôn hải quân Philippines Lued Lincuna cho biết hai chiếc tàu khu trục Harusame và Amigiri chở theo 600 thủy thủ sẽ tham gia tập trận tại vùng biển nằm giữa Manila và Subic Bay, một căn cứ hải quân cũ của Mỹ.

Theo tuoitre.vn