Một công ty Trung Quốc đã cho 6.400 nhân viên của họ đi nghỉ mát bốn ngày ở Pháp.

Đây là đoàn du lịch đông nhất đến Pháp. Họ đã được chào đón ở thành phố nghỉ mát Nice ở miền Nam nước Pháp hôm thứ Bảy ngày 9/5.
‘Kỷ lục mới’

Chủ tịch Tập đoàn Tiens, ông Lý Kim Nguyên, đã đặt đến 140 khách sạn ở Paris và hơn 4.700 phòng ở Cannes và Monaco cho chuyến đi này.
Kỳ nghỉ của họ bao gồm chương trình đi thăm bảo tàng Louvre và đi xem show cabaret ở Moulin Rouge.



Hôm thứ Sáu ngày 8/5, các giám sát viên của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã xem đoàn du khách này xếp hàng trên bãi biển để thiết lập kỷ lục mới về ‘hàng người xếp chữ dài nhất’.


Truyền thông địa phương cho biết đoàn du khách này sẽ tiêu tổng cộng khoảng 13 triệu euro.

“Chúng tôi đã triển khai các dịch vụ công cộng cũng như các nhân viên du lịch, các nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng và các nhãn hàng,” ông Christian Mantel, người đứng đầu cơ quan phát triển du lịch, Atout France, nói.


“Cho đến nay mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và phản hồi từ du khách là hết sức tích cực,” ông nói với hãng tin AFP.
Tổng cộng có đến 146 chiếc xe được thuê để chở nhóm du khách này đi tham quan.


Tập đoàn Tiens kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch, thương mại và mỹ phẩm.

BBC