Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, các trận dư chấn là một hiện tượng thường thấy sau các động đất lớn.



Nepal đang tập trung lo giải quyết hậu quả của thảm họa động đất ngày 25/4 vừa qua. (Ảnh minh họa)
Ngày 10/5, Nepal tiếp tục xảy ra 4 trận dư chấn mạnh trong ngày thứ 16, kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng làm hàng nghìn người thiệt mạng hôm 25/4 vừa qua.

Các trận dư chấn xảy ra tại khu vực thung lũng Kathmandu đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, các trận dư chấn là một hiện tượng thường thấy sau các động đất lớn như trận động đất tại Nepal.

Thống kê cho thấy, có hơn 8.000 người đã thiệt mạng và hơn 17.000 người khác bị thương sau trận động đất hôm 25/4 tại Nepal./.

Theo Hồng Nhung/VOV - Trung tâm Tin