Một tờ báo của Malaysia đã cảnh báo mọi người về gạo giả đang được bán tràn lan tại Châu Á. Loại gạo này đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể gây chết người.



Theo tờ The Star, gạo giả được cho là được chế biến từ khoai tây, khoai lang và được bọc bằng một lớp nhựa cứng bên ngoài để tạo hình dáng giống hạt gạo thật. Song, gạo giả khi nấu lên vẫn rất cứng. Tin đồn về gạo giả trước đây lan truyền trên các trang mạng xã hội như WhatsApp và Facebook. Những tin này cho biết gạo giả thường được bán ở các khu chợ tại Trung Quốc, đặc biệt là tại thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Song, gần đây, loại gạo này được cho là đã xuất hiện ở một số nước có đông dân số sống ở nông thôn như Indonesia, Ấn Độ và cả Việt Nam. Một số tin nói rằng gạo giả cũng đã xâm nhập vào thị trường Singapore.

Tại Malaysia, tin đồn về sự xuất hiện của gạo giả cũng đã lan truyền mạnh mẽ trên internet. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Malaysia cho biết Bộ chưa nhận được bất cứ thông tin nào về sự xuất hiện của sản phẩm nguy hiểm này. Nguyên nhân, theo Bộ trưởng Bộ này Ismail Sabri Yaakob, là do các khiếu kiện về hàng hóa giả mạo ở nước này sẽ được chuyển tới Bộ Tiêu dùng, hợp tác và thương mại nội địa. “Song, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ Bộ Tiêu dùng, hợp tác và thương mại nội địa trên phương diện kỹ thuật nhận diện gạo. Ví dụ, chúng tôi có thể chỉ cho người tiêu dùng nhận biết sự khác biệt giữa gạo giả và gạo thật” – ông Ismail Sabri Yaakob cho hay.



Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại nội địa Malaysia Hasan Malek cho biết đã nghe được thông tin đồn đoán về sự xuất hiện của gạo giả ở nước này, đồng thời cam kết sẽ không xem nhẹ vụ việc. “Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra trên phạm vi cả nước” – ông Datuk Seri Hasan nhấn mạnh. Ông này cho biết thêm rằng, nhóm điều tra sẽ tập trung vào các tiệm tạp hóa nhỏ, đặc biệt là các cửa hàng ở các khu vực ngoại ô và vùng nông thôn, để xác định xem liệu họ có bán gạo giả hay không. “Chúng tôi sẽ tiến hành việc điều tra của mình nhưng tôi cũng muốn khuyến nghị người tiêu dùng thông báo với chúng tôi nếu họ phát hiện gạo giả” – ông Datuk Seri Hasan nói và cho biết thêm rằng Bộ Thương mại nội địa Malaysia sẽ xử lý nghiêm những thương lái có hành vi gian dối.

Các nguồn tin trong ngành kinh doanh lúa gạo Malaysia nói rằng, nếu có, các loại gạo giả nhiều khả năng sẽ được bán ở các tiệm nhỏ thay vì các siêu thị. Ngoài ra, những người này cho rằng, để qua được các khâu kiểm tra nghiêm ngặt, các đối tượng buôn bán gạo giả có thể sẽ trộn lẫn gạo thật và gạo giả, khiến cho việc phát triển trở nên khó khăn hơn.

Theo The Star, thực phẩm giả là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng với sức khỏe con người. Hồi năm 2008, ít nhất 300.000 đã nhiễm bệnh và ít nhất 6 trẻ đã tử vong do tiêu thụ sữa và sữa công thức bị nhiễm melamine. Cũng trong năm đó, melamine cũng đã được phát hiện trong trứng gà của Trung Quốc.

Các chuyên gia về y tế và dinh dưỡng cảnh báo, việc tiêu thụ các loại ngũ cốc giả có thể dẫn tới chết người hay gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa.


Theo vietnamnet