Philippines sẵn sàng giúp đỡ người di cư trên biển



Ngày 18/5, Philippines là quốc gia đầu tiên trong khu vực khẳng định sẵn sàng giúp đỡ những người di cư Bangladesh và Rohingya, sau khi một số nước bị chỉ trích vì đẩy ngược họ ra biển.



ảnh minh họa
Người phát ngôn bộ ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết Manila có nhiệm vụ giúp đỡ những người di cư theo công ước Liên hiệp quốc về người tị nạn 1951 mà Manila là một bên tham gia.

“Chúng tôi đã cam kết và có nghĩa vụ hỗ trợ nhân đạo cho những người tìm kiếm chỗ nương náu này”, AFP dẫn lời ông Jose. Ông Jose và các quan chức khác không nói chi tiết kế hoạch giúp đỡ của Philippines.

Tuyên bố của ông Jose nhằm đáp lại thông tin trước đó của báo chí Philippines nói rằng Manila sẽ xua những chiếc thuyền di cư dạt vào bờ biển nước này.

Cùng ngày 19-5, Liên Hiệp Quốc cũng ra tuyên bố kêu gọi ba nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia tăng cường các hoạt động cứu hộ trên biển và cho phép người di cư lên bờ an toàn.

Những ngày qua, chính quyền ba nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia đối mặt với sức ép từ quốc tế khi kéo ngược một số thuyền chở người di cư ra biển.

Cuộc khủng hoảng được cho là xuất phát từ việc Thái Lan, một đầu mối trong tuyến buôn người tại khu vực đông nam Á, siết chặt việc truy quét khiến những kẻ buôn người bỏ rơi người di cư trên biển.

Những người được giải cứu cho biết họ đã sống hàng tuần trên những chiếc tàu chật chội trong tình trạng thiếu thức ăn, nước uống và thậm chí phải giết lẫn nhau để tồn tại.

Theo AFP tuoitre.vn AFP