Thế giới này sao lại có một người cha đối xử với đứa con trai như một con vật vậy chỉ đứa con lười học, nhưng đã làm thì thiếu gi cách dậy con của mình, sao lại buộc dây vào cổ con mà kéo đi cả trăm mét, vì thế người bố này đang bị chỉ trích về cách dạy con khi buộc dây quanh cổ cậu bé rồi lôi đi giữa đường vì em không chịu làm bài tập về nhà, thiệt tệ hai có một người bố như vậy làm xấu hổ với bao người làm bố khác.


Hãy xem đứa bé bị bố buộc dây vào cổ kéo đi cả trăm mét vì tội lười học. Ảnh: Hug China[/I]

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, người đàn ông đột nhiên dùng hết sức kéo sợi dây thừng đang được buộc chặt vào cổ bé trai, khiến cậu bé đang ngồi trên ghế chiếc xe tải ngã xuống lòng đường.

Mặc dù đứa trẻ ra sức van xin và khóc lóc vì sợ hãi, anh ta vẫn không động lòng mà tiếp tục lôi đi cả quãng đường dài hơn 100 m từ bãi đỗ xe tới một chung cư.

Sau khi cảnh sát tới hiện trường để điều tra, hai nhân vật trong video được xác nhận là hai bố con, đến từ thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Ông bố này nói rằng anh nổi giận phạt đứa con trai 10 tuổi của mình do cậu bé nghịch ngợm không chịu làm bài tập về nhà dù anh đã nhắc nhở rất nhiều.

Cảnh sát đã thả người đàn ông này ra sau khi anh ta tỏ ra ăn năn trước cách đối xử của mình với con.

Tuy nhiên, nhiều thành viên cộng đồng mạng không đồng tình với hành động của ông bố này cũng như cách cảnh sát xử lý vụ việc.

Hug China dẫn lời một thành viên đến từ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, bình luận: "Ở Mỹ người ta sẽ bắt ông bố này và anh ta chắc chắn sẽ bị pháp luật từng trị vì tội ngược đãi trẻ em và sẽ bị tước quyền chăm sóc đứa trẻ suốt đời. Trẻ em không phải là tài sản riêng của cha mẹ mà là những công dân tương lai của đất nước. Luật pháp phải bảo vệ quyền cơ bản của mọi công dân".

(Ngôi sao)