Tại một khách sạn hạng sang ở Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị phát hiện có cô gái từng là á khôi đã kinh doanh "vốn tự có" tại đây và kiếm được số tiền khủng từ các đại gia tới gần 300 triệu đồng trong 2 ngày. Cô ta nằm trong đường dây "gái gọi cao cấp" do Đoàn Ngọc Minh cầm đầu.

Sáng nay 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ở quận 5, TP HCM) để điều tra về hành vi môi giới "gái". Minh bị cáo buộc là một trong những người dẫn mối mua bán "gái" cao cấp liên quan một số người mẫu, á khôi… tại Hà Nội và TP HCM.


Ảnh minh họa.

Tối hai ngày trước, các trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) bắt quả tang hai đôi nam nữ đang hành sự tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hạ Long. Cùng thời điểm, cảnh sát bắt "má mì" Trần Đức Thuỳ Liên (30 tuổi, ở quận 12, TP HCM) khi đang chờ nhận tiền của kháchtại sảnh khách sạn.

Cơ quan chức năng cho rằng Liên và Minh là cầm đầu trong đường dây môi giới gái cao cấp và chuyên tổ chức các chuyến “gái tour” với giá từ 1.000 USD đến 20.000 USD.

Trong phi vụ "mua bán" ở Hạ Long, Liên và Minh đã điều một kiều nữ từ TP HCM ra "phục vụ" trong hai ngày với giá 14.000 USD. Một cô gái lộ diện là người từng đoạt danh hiệu á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

ST