Vì sao đàn ông hay bị ‘chết trên bụng phụ nữ’ khi làm “chuyện ấy?”




Một nghiên cứu của giáo sư Muller trên 5.560 người đàn ông đột tử cho thấy có 34 trường hợp xảy ra ngay lúc đang sinh hoạt tình dục

Một vài nguyên nhân sau dễ dẫn đến đột tử khi ân ái mà các quý ông cần ghi nhớ và tránh xa.

Quá mệt mỏi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong khi quan hệ tình dục. Vừa đi xa về, vừa lao động nặng nhọc xong, thậm chí vừa tập thể dục xong, không nên "yêu" ngay mà cần phải nghỉ ngơi để cơ thể cân bằng lại, khôi phục được sức khỏe.

Trúng độc. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong khi quan hệ tình dục là trúng độc, nhất là carbon monoxide (CO) phát ra từ môi trường xung quanh. Tại Mỹ, mới đây người ta đã phát hiện thấy một cặp tình nhân, nhà báo Agustino Noha đã bị chết trong khi trần như nhộng với người tình ngay trong ôtô khi xe vẫn nổ máy, thủ phạm chính là khí CO do xe phát ra.

Những người có ham muốn tình dục quá cao (high libido) cũng có thể làm chết bạn tình khi quan hệ tình dục. Một người đàn ông Ghana, tên là Robart Ashitey mới đây đã bị phạt tù 30 năm về tội giết người bởi mắc bệnh “đói sex”, làm việc quá sức, làm cho người tình chết ngay trên giường.


Uống rượu. Có một số người thường nhấm nháp ít rượu vì thấy tăng hưng phấn, ham muốn nhưng đó chỉ là bề ngoài. Cồn, rượu kích thích mạnh hệ thống tim mạch, làm cho huyết quản co giật, lượng máu chảy nhanh, huyết áp tăng cao, dẫn đến các bệnh tim mạch, não xuất huyết, gây ra đột tử.

Sự khác biệt tuổi tác giữa nam giới và nữ giới cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột. Các chuyên gia về giới của Nhật qua nghiên cứu cho thấy, khả năng đột tử khi "yêu" càng dễ xảy ra với những đôi có độ chênh lệch từ 13 tuổi trở lên.Có người tin rằng, muốn tăng cường khả năng “yêu” thì dùng thuốc tráng dương để kích dục. Sau khi uống thuốc này, có thể làm cho dục vọng bốc đồng quá mức, khi yêu dùng lực quá mạnh, hành động “yêu” mãnh liệt, gây ra đột tử.

Hãy luôn ghi nhớ chất kích thích – khắc tinh của “chuyện ấy"

Thuốc lắc


Nhiều người dùng thuốc lắc để đem lại sự gần gũi giữa các đối tác, và coi như là một loại thuốc kích thích là hoàn toàn sai lầm. Thuốc lắc làm tăng cảm xúc nhờ những va chạm cơ thể như vuốt ve… nhưng lại giảm sự thỏa mãn tình dục. Nó giảm sự ức chế, tạo ra cảm giác hứng khởi, nhưng cũng làm giảm phản xạ tình dục.

Dưới tác dụng của thuốc lắc, cả hai người nam và nữ đều không có phản xạ “tự bôi trơn” trong quan hệ yêu đương.
Thuốc lắc cũng ức chế sự cương cứng và đạt đến khoái cảm ở cả hai giới. Một số người cho rằng việc người nam chậm “tới đỉnh” là điều tốt. Dùng thuốc lắc cũng dẫn tới một số hành vi nguy hiểm như quan hệ tình dục với cả một nhóm người, hoặc quan hệ tình dục mà không có biện pháp bảo vệ an toàn…

Thuốc chống trầm cảm
Các loại thuốc chống trầm cảm có những tác dụng rất khác nhau đến khả năng tình dục: khi cảm nhận được hạnh phúc có thể tăng cảm hứng tình dục ở người sử dụng, nhưng loại thuốc này cũng làm giảm sự ham muốn, và khả năng đạt tới cảm giác cực khoái, ở cả nam giới và phụ nữ.

Nghiên cứu thấy rằng, khoảng 80% những người bị trầm cảm mất đi ham muốn do uống nhiều thuốc chống bệnh này.
Các loại thuốc như Prozac, Paxil, và Zoloft đều làm tăng lượng serotonin trong não, một chất có thể dẫn đến rối loạn tình dục ít nhất trong 73% trường hợp sử dụng chúng.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học California tại Trung tâm Y tế San Francisco cho thấy rằng, chiết xuất của cây lá quạt (cây bạch quả) có thể hạn chế được tác dụng của các loại thuốc chống trầm cảm: có hiệu quả tới 91% ở phụ nữ, và 76% ở nam giới.

Thuốc lá

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến bệnh tim và ung thư. Cũng có nghiên cứu cho thấy nicotine trong thuốc lá liên quan đến phản ứng giảm hưng phấn tình dục, tiến sĩ Herbenick nói.

Đàn ông hút thuốc lá nhiều sẽ khiến cậu nhỏ ngày càng teo đi, độ cương của dương vật giảm hẳn, sẽ làm cho các bạn gái cảm thấy chán nản khi phải làm chuyện ấy với một cậu bé không xương lúc nào cũng ủ dũ. Không những thế nó còn gây ra tình trạng vô sinh nam do tinh trùng yếu dần.

Rượu bia làm giảm khả năng tình dục

Uống một chút rượu, bia trước khi lâm trận có thể làm tiêu tan mệt mỏi, tăng hứng phấn tình dục. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ làm cản trở đến chuyện ấy và ham muốn tình dục của các quý ông. Uống nhiều bia rượu sẽ làm giảm quá trình sản sinh testosterone, hóc môn giúp tăng ham muốn tình dục.

Hãy sử dụng rượu bia như một chất kích thích trước khi lâm trận không nên dùng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến khả năng tình dục của bản thân.

Thêm vào đó uống rượu bia thường xuyên dễ gây ức chế thần kinh và làm cản trở khả năng tình dục như có thể dẫn đến xuất tinh sớm, khó cương dương.

Theo VNE