Tự tạo xà phòng hình viên đá màu đẹp lung linh


Chút sáng tạo cho những bánh xà phòng ngày thường trở nên độc đáo ấn tượng.

Để làm xà phòng, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ này nhé:


- Phôi xà phòng
- Màu nhuộm: nhiều màu
- Tinh dầu thơm (mùi bạn thích)
- Khuôn silicone
- Dao, băng dính, kéo

Đến phần hành động này >:D<:

Bước 1:
- Đầu tiên, bạn cắt phôi xà phòng thành từng khối vuông nhỏ. Làm tan chảy xà phòng bằng cách đun cách thủy.
- Khi xà phòng đã tan chảy hết, bạn cho màu nhuộm vào rồi khuấy đều.

Bước 2:
- Đổ hỗn hợp xà phòng vào khuôn silicone rồi để nơi mát trong 12 tiếng đến khi xà phòng cứng lại là được.

Bước 3:
- Tương tự, bạn làm thành nhiều bánh xà phòng nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau.

Bước 4:
- Dùng kéo cắt đường thẳng 2/3 chiều dài của khuôn silicone, rồi dán băng dính bên ngoài để khi lấy xà phòng được dễ dàng.

Bước 5:
- Tiếp đến, dùng dao cắt những viên xà phòng màu thành những miếng nhỏ.


Bước 6:
- Lấy hỗn hợp những mẫu xà phòng màu đã cắt bỏ vào 1/3 khuôn silicone.
- Làm tan chảy phôi xà phòng một lần nữa cho tinh dầu thơm vào khuấy đều, đổ xà phòng vừa đủ ngập các vụn xà phòng bên trong.


Bước 7:
- Bạn làm tan chảy bánh xà phòng đã nhuộm màu nhạt rồi đổ lớp mỏng lên trên.
- Tiếp đến, bạn làm tan chảy bánh xà phòng có màu đậm hơn rồi đổ lớp mỏng lên trên cùng, để khô hoàn toàn. Tạo hình viên đá với sắc đậm nhạt trông tự nhiên.

Bước 8:
- Sau khi xà phòng khô, bạn lấy ra khỏi khuôn trông như thế này.
- Cuối cùng, dùng dao gọt khối xà phòng tạo thành viên đá màu.

Những viên đá đẹp lung linh siêu thơm sẽ là một món quà vô cùng thú vị dành cho bạn bè đấy!




Cùng ngắm những viên đá màu xà phòng đẹp long lanh nhé!



Trông những viên đá màu xà phòng không khác gì những viên đá màu thật phải không nào!



Kết hợp sáng tạo những màu khác nhau, cho ra những viên đá sắc màu thật đẹp.



Món quà độc đáo dành tặng cho bạn thân đấy nhé!
Nguồn: Fallfordiy