Khởi tố hai cán bộ thú y nhận hối lộ


Hai cán bộ Trạm thú y này đã nhiều lần nhận "bồi dưỡng" của các tài xế chuyên chở tôm giống để bỏ qua lỗi thiếu giấy kiểm dịch, mẫu tôm không đạt chuẩn.



Ảnh minh họa

Nguồn tin của Tuổi Trẻ ngày 6-6 cho biết cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Minh Thức (nguyên cán bộ trạm thú y huyện An Minh) và Đỗ Quốc Khiêm (nguyên cán bộ Chi cục Thú y tỉnh Kiên Giang) về tội “nhận hối lộ”.

Thông tin được biết từ đầu năm 2014 trong quá trình được phân công công tác tại tổ kiểm dịch giống thủy sản và vật nuôi trên địa bàn huyện An Biên, Thức và Khiêm đã nhiều lần nhận tiền “bồi dưỡng” của các tài xế xe thuộc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Duyên Hải, chuyên chở tôm giống từ tỉnh Ninh Thuận, huyện An Biên bán cho thương lái.

Thức và Khiêm đã không làm đúng quy trình, bỏ qua các lỗi thiếu giấy tờ kiểm dịch hoặc bỏ qua kiểm dịch các mẫu tôm không đạt tiêu chuẩn…

Mỗi lần kiểm dịch, Thức và Khiêm nhận của các tài xế 1,5-2 triệu đồng. Tổng số tiền Thức nhận được lên đến trên 100 triệu đồng, Khiêm nhận hơn 40 triệu đồng.


Theo tuoitre.vn