VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy của Việt Nam (trắng) vui mừng sau khi đánh bại VĐV Lào Phonenaly Sayarath trong trận tranh huy chương vàng hạng cân 52 kg ở SEA Games 28 tại Singapore vào ngày 06 tháng 6 năm 2015.
AFP PHOTO / ROSLAN Rahman

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA GAMES 28 đang diễn ra sôi nổi ở Singapore, Đoàn Việt Nam hiện đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng với 21 huy chương gồm 9 vàng, 2 bạc và 10 đồng. Tạm dẫn đầu tính đến tối thứ bảy là nước chủ nhà Singapore với 31 huy chương gồm 13 vàng 6 bạc 12 đồng.

Trong lúc các vận động viên đang tranh tài sôi nổi trên đấu trường Đảo quốc Sư Tử, thì Ủy ban Olympic Châu Á loan báo nước Brunei xin rút đăng cai tổ chức SEA GAMES 30 vào năm 2019. Lý do mà vương quốc Brunei nêu ra là thiếu phương tiện và thời gian chuẩn bị.

Philippines bày tỏ mong muốn được thay thế Brunei tổ chức SEA Games 30 năm 2019. Nhưng chưa rõ Hội Đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ quyết định như thế nào.

Được biết SEA GAMES 29 năm 2017 do Malaysia đăng cai và đến năm 2021 Việt Nam sẽ tổ chức SEA GAMES 31.


RFA