Trong khi Tổng cục Hải quan Việt Nam cho rằng tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc năm 2014 là gần 29 tỷ đôla thì con số mà Bắc Kinh đưa ra là 43 tỷ đôla. Theo số liệu của Trung Quốc thì trong năm 2014, Việt Nam sẽ nhập siêu chứ không phải xuất siêu.

Nhận định về thông tin này, tiến sĩ Mai Hữu Tín, đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương, cho rằng đây là thông tin “chấn động thị trường” và nó cho thấy có một “nền kinh tế ngầm” trong giao thương với Trung Quốc. Theo ông đây là một xu hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam và gây áp lực lên tỷ giá đồng nội tệ của Việt Nam.

Giải thích về sự chênh lệch này, Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng sự chênh lệch là do mỗi bên có cách thống kê khác nhau và chuyện chênh lệch không chỉ xảy ra với mỗi Trung Quốc.

Ông nói con số thống kê về kim ngạch giữa Việt Nam và Singapore hay Nga còn chênh khoảng 30-50%, thậm chí là gấp đôi.




RF