Tàu cá Quảng Ngãi liên tiếp bị tàu Trung Quốc cướp ở Hoàng Sa




Nhiều thiết bị và ngư lưới cụ trên tàu QNg 90657 TS của ngư dân Nguyễn Văn Phú bị Trung Quốc chặt đứt, phá hỏng vào ngày 10/6. (Ảnh: nld.com.vn)
Như vậy, trong vòng chưa đầy 10 ngày, từ ngày 7 đến 14/6, tổng cộng có 4 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng, bị phá hoại và cướp tài sản khi đang đánh bắt hợp pháp trên khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam. Vụ tấn công gần đây nhất được ghi nhận vào ngày 17/6, đối với tàu QNg 90205 do anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi) làm thuyền trưởng. “4g sáng 14-6, khi tàu chúng tôi đang hành nghề lặn cách đảo Phú Lâm chừng 2 hải lý thì bị tàu Trung Quốc số hiệu 03 truy đuổi, anh em tức tốc cho tàu chạy hết tốc lực vòng tránh. Sau hai giờ truy đuổi không được, họ điều thêm hai canô và một tàu nữa ra tiếp ứng, kèm cặp từ bốn phía. Đến khoảng 9g, tại 16,46 độ bắc – 112,33 độ đông, cách đảo Phú Lâm chừng 10 hải lý thì chúng tôi bị kẹp chặt” – ngư dân Minh nói qua icom của Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, báo Tuổi Trẻ dẫn lời.



Toàn bộ tài sản trên tàu QNg 90657 đã bị cướp phá sạch. (Ảnh: phapluatso.com)

Anh Minh cho biết: “Hơn 20 người mặc đồ rằn ri từ hai canô của Trung Quốc nhảy lên tàu cá, dùng vũ lực ép 11 ngư dân dồn về phía mũi tàu, sau đó lục lọi cướp máy dò, máy định vị, máy bộ đàm, chặt đứt dây hơi… Họ còn bắt ngư dân hốt 5 tấn hải sản đánh bắt được chuyển sang tàu Trung Quốc. Rất may là chúng tôi còn một máy bộ đàm dự phòng nên sau đó gọi cho các tàu đánh bắt ở gần đó giúp đỡ”.


Ước tính thiệt hại sau khi bị lực lượng Trung Quốc cướp phá là 300 triệu đồng. “Nếu trở về sớm sẽ lỗ thêm tổn phí 150 triệu đồng nữa. Nhưng cái chính là nếu mình không quay lại cùng các tàu khác đánh bắt thì sẽ bị Trung Quốc cướp ngư trường truyền thống của mình ngay” – anh Minh cân nhắc được và mất. Trước đó, ngày 14/6, tàu cá QNa 92647 do ông Huỳnh Nùng (SN 1963, trú tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị nạn khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16035N – 108019’E. Tàu QNa 92647 bị một tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm va vỡ mạng trái khiến 1 thuyền viên (ông Lê Thanh Ba) tử vong và 3 thuyền viên bị thương. Ngày 10/6, tàu QNg 90657 do ngư dân Nguyễn Văn Phú (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng bị 4 tàu Trung Quốc mang số hiệu 3103, 64501, 589 và 35101 kèm cặp tấn công cướp phá toàn bộ tài sản. Tàu trở về ngày 13/6, cập cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi).



Nhiều thiết bị và ngư lưới cụ trên tàu QNg 90657 TS của ngư dân Nguyễn Văn Phú bị Trung Quốc chặt đứt, phá hỏng. (Ảnh: nld.com.vn) Anh Phú cho biết, sau 21 ngày lặn biển, khai thác được khoảng 6 tấn hải sản, chiều 10/6, trong lúc neo tàu cách đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý để nghỉ ngơi thì bị bốn tàu màu trắng của Trung Quốc mang số hiệu 589, 3103, 64501 và 35101 tấn công. Bốn tàu Trung Quốc vây quanh, ép tàu anh Phú dừng lại, sau đó thả 2 ca nô và 6 người cập mạn, lên tàu QNg 90657 buộc các ngư dân dồn hết về mũi tàu. “Lúc này ai cũng hoảng sợ nên lực lượng Trung Quốc bảo gì thì anh em phải làm theo. Họ bắt chúng tôi chuyển toàn bộ số hải sản đánh bắt được trong 2 hầm sang tàu Trung Quốc trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Ai chuyển cá chậm là bị đạp ngay”, ngư dân Nguyễn Văn Tiến (47 tuổi) nhớ lại.

Ngoài khoảng 6 tấn hải sản, phía Trung Quốc còn lấy nhiều ngư cụ như máy định vị, máy dò cá, máy icom, máy nhắn tin, 5 phuy dầu, dụng cụ lặn đồng thời chặt phá 7 bành dây hơi, 1 dây neo… Vì không còn ngư cụ, tàu buộc phải quay về đất liền. “Toàn bộ tài sản mà phía Trung Quốc đã lấy, phá của chúng tôi tính ra hơn 544 triệu đồng. Đó là chưa kể tổn phí của chuyến đi biển này gần 200 trăm triệu đồng nữa. Thiệt hại lớn quá nên giờ tui chưa biết lấy đây ra tiền mua sắm lại ngư cụ để tiếp tục ra khơi”, thuyền trưởng Phú lo lắng. Sáng 7/6, tàu cá QNg 95193 TS do ngư dân Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, cũng ở xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cũng bị tàu Trung Quốc tấn công khi đang neo cách đảo Bom Bay khoảng 4-5 hải lý để nghỉ ngơi. Bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và dùng vòi rồng phun nước, hai ngư dân Bùi Tấn Đoàn (23 tuổi) và Cao Xuân Lý ( 42 tuổi) bị hất ngã tung. Anh Đoàn bị thương ở mắt cá và gãy cổ chân trái, anh Lý bị thương ở vùng đầu.

Ngư dân Bùi Tấn Đoàn (SN 1992, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị gãy xương chân vì tàu Trung Quốc phun vòi rồng tấn công. (Ảnh: báo Lao Động) Ngoài ra, tại ngư trường vịnh Bắc Bộ, tàu HP 90258 TS do ông Nguyễn Đức Quang (Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng cũng bị một tàu lớn mang số hiệu của Trung Quốc đâm, húc thủng, xịt vòi rồng. Tàu tấn công là tàu vỏ sắt, sơn màu trắng sọc xanh, cabin hai tầng màu trắng, cắm cờ đỏ có 5 ngôi sao màu vàng, boong phía trước có ụ súng phủ bạt, có chữ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (“China Guard Type”) số hiệu 45024. Vụ việc xảy ra tại tọa độ 200 54’N-1080 16’E trên khu vực đường phân định vịnh Bắc Bộ. Trước khi áp sát tấn công, tàu 45024 không sử dụng loa hoặc tín hiệu khác để thông báo hay yêu cầu gì. Vụ tấn công khiến 3 thuyền viên bị thương nhẹ do mảnh kính vỡ văng vào người. Ước tính thiệt hại các phần vỏ tàu, bóng cao áp, dàn đèn câu mực, ắc quy, ổ điện… khoảng 300 triệu đồng. Theo VTV, thông tin từ Cục kiểm ngư cho biết, tính đến ngày 8/6, Trung Quốc đang duy trì khoảng gần 120 tàu các loại, trong đó có 4 tàu quân sự ở xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Phan A (tổng hợp)