Vườn hoa 45 triệu bông giữa sa mạc ở Dubai



Khu vườn Miracle của Dubai trải rộng trên diện tích hơn 70.000 m2, được sắp đặt thành những tuyệt tác và hệ thống tưới từ nước thải tái chế.

Vườn Miracle được công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới, nằm ở khu Arabian Ranches của Dubai - thành phố nổi tiếng với những công trình nằm ngoài sức tưởng tượng.
Điểm tham quan tuyệt vời này đang giữ kỷ lục Guinness cho khu vườn nằm ngang lớn nhất thế giới. Những cụm hoa được tạo thành hình trái tim trải dọc lối đi là một trong những nơi được nhiều du khách yêu thích.
Khu vườn rộng lớn này có hơn 45 triệu bông hoa đang nở, với màu sắc rực rỡ.
Với hàng rào là các cối xay gió, khu vườn hoa có chỗ đỗ xe, khu ngồi nghỉ, phòng cầu nguyện và các cửa hàng dành cho du khách.
Trải rộng trên diện tích hơn 70.000 m2, vườn Miracle có những cụm hoa tuyệt đẹp, lối đi vòm trái tim và lâu đài hoa lộng lẫy.
Nơi đây trở thành một ốc đảo đầy màu sắc giữa sa mạc.
Để tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan, các cụm hoa trưng bày được thay đổi theo mùa.
Hàng triệu bông hoa được tạo hình theo lá cờ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đồng hồ, xe Ferrari, các động vật, thuyền buồm...
Hiện tại, vườn có khoảng 45 loại hoa được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới.
Ngoài khung cảnh lộng lẫy, điểm tham quan này còn gây ấn tượng bởi hệ thống tưới ngầm độc đáo có khả năng tái chế nước thải và tránh nước bốc hơi, tiết kiệm 70% lượng nước và năng lượng cần sử dụng.
Một ngôi nhà ở vườn Miracle, với những bông hoa mọc đầy cửa, tường và mái nhà.
Một lối đi được che nắng bằng những chiếc ô rực rỡ sắc màu.
Các cụm hoa được tạo hình thành một con công.
Những thiết kế của vườn Miracle rất độc đáo, trong đó có dải hoa như tóc của một người khổng lồ.
Các thùng nước đổ ra hoa, những động vật xinh đẹp đều xuất hiện trong điểm tham quan đầy sáng tạo này.
Có cả các nhân vật hoạt hình như Mater từ phim Cars.
Những công trình khổng lồ trong công viên, được phủ kín bởi đủ loại hoa.