Mành cửa chống nắng đang bán rất chạy ở Pakistan
Hơn 120 người chết trong đợt nắng nóng khủng khiếp đang diễn ra tại tỉnh Sindh miền nam Pakistan.

Giới chức y tế nói đa số nạn nhân là ở thành phố Karachi, nơi nhiệt độ trong những ngày qua có lúc lên tới 45 độ C.

Tại đây nhu cầu về điện lên quá cao trong những ngày nắng nóng đã dẫn tới mất điện.

Người đứng đầu bộ phận cấp cứu ở bệnh viện Jinnah tại Karachi nói đa số nạn nhân là người già.

Bác sỹ Semee Jamali nói: "Các bệnh nhân bị cảm nắng được đưa tới bệnh viện có triệu chứng sốt cao, bất tỉnh, mất nước và co giật".

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sindh Saeed Mangnejo nói với hãng tin Agence France-Presse: "Kể từ thứ Bảy đã có 114 thiệt mạng ở Karachi và tám người ở ba địa điểm khác trong tỉnh Sindh".

Theo cơ quan dự báo thời tiết Pakistan, thời tiết nóng ẩm tiếp tục hoành hành trong hôm thứ Hai nhưng từ thứ Ba trở đi nhiệt độ có thể giảm.

Nhiệt độ cao nhất ở Karachi từ trước tới nay là 47 độ C, ghi nhận vào năm 1979.

Tháng trước gần 1.700 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại nước Ấn Độ láng giềng.




Đa số người thiệt mạng vì nóng là người già


BBC