Chương trình Lương thực Thế giới WFP/PAM cho biết hiện đang thiếu tiền để có thể cứu trợ người Bắc Triều Tiên đang bị đói kém. Bắc Triều Tiên đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từ một thế kỷ nay.

Tuần trước Bắc Triều Tiên thông báo đáng phải hứng chịu đợt hạn hán« tồi tệ nhất từ 100 năm qua » gây tàn phá nghiêm trọng mùa màng lương thực của đất nước. Trong lúc đó, qua một thư điện tử, Phó giám đốc khu vực châu Á của PAM , ông John Aylieff cho AFP biết, hiện tại tổ chức chỉ có khả năng đáp ứng được khoảng 55% nhu cầu cứu trợ tại Bắc Triều Tiên, chủ yếu tập trung cho khoảng 1,8 triệu phụ nữ và trẻ em trong diện đói kém nhất.

Nạn hạn hán ở Bắc Triều Tiên xảy ra đúng vào lúc ngân sách của tổ PAM đang bị thâm hụt tới 28 triệu đô la. Mặc dù trong những ngày qua, tại một số địa phương ở phía nam Bắc Triều Tiên đã có mưa nhưng tình hình hạn hán vẫn không được cải thiện là bao nhiêu, mùa màng chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Kinh tế Bắc Triều Tiên dựa chủ yếu vào nông nghiệp đã bị suy sụp sau nhiều thập niên chính quyền chỉ lo vào việc phát triển vũ khí hạt nhân. Để có lương thực cung cấp cho người dân, Bình Nhưỡng vẫn trông chờ vào nguồn cứu trợ nhân đạo từ các tổ chức quốc tế hoặc từ người anh em Hàn Quốc.

Trong thập niên 1990 đất nước này đã trải qua nạn đói kinh khủng làm hàng trăm nghìn người chết đói, theo số liệu của các tổ chức phi chính phủ. Liên Hiệp Quốc ước tính gần 1/3 trẻ em Bắc Triều Tiên bị còi xương suy dinh dưỡng.


RFI