Đại học Thụy Sĩ sẽ cung cấp các chuyến bay không trọng lực



Civilian passengers of the Airbus A330 Zero-G, who are not astronauts nor scientists, enjoy the weightlessness, on March 15, 2013, during the first zero gravity flight for paying passengers in Europe. (Mehdi Fedouach/AFP/Getty Images)
Hành khách của Airbus A330 Zero-G, họ không phải là phi hành gia cũng không phải nhà khoa học, đang tận hưởng trạng thái không trọng lượng, ảnh chụp vào ngày 15 tháng 3 năm 2013, trong chuyến bay không trọng lực đầu tiên có thu phí dành cho hành khách tại châu Âu. (Mehdi Fedouach / AFP / Getty Images)

Đại học Zurich sẽ trở thành nơi thứ hai ở châu Âu thực hiện những chuyến bay không trọng lượng nhằm để nghiên cứu những tác động của môi trường không trọng lượng.

Thông qua các chuyến bay parabol xuất phát từ các khu vực không quân Dübendorf bởi công ty Novespace của Pháp, người nào sẵn sàng trả 8.800 Franc Thụy Sĩ (9.366 USD) sẽ được trải nghiệm trạng thái không trọng lượng mà không phải rời khỏi bầu khí quyển của Trái đất.

Đại học Zurich sẽ sử dụng các chuyến bay để thực hiện các thí nghiệm mà thông thường sẽ phải được thực hiện trong không gian.

Theo Olivier Ullrich, làm tại viện Anatomy của trường đại học, nhóm của ông thực hiện hai thí nghiệm như vậy tại Trạm vũ trụ Quốc tế vào năm ngoái và bây giờ muốn được làm nghiên cứu tương tự trong nước Thụy Sĩ thông qua các chuyến bay không trọng lượng.

Các chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 và sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một máy bay Airbus A310 đã được sửa đổi. Mỗi chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 90 phút, trong thời gian đó các máy bay lên và hạ xuống nhanh chóng nhiều lần, tạo thành hình dạng của một parabol. Các hành khách sẽ được trải nghiệm trạng thái không trọng lượng 15 lần, mỗi lần như vậy là 22 giây. Một đoạn video từ Novespace minh họa cách các chuyến bay hoạt động.



Bài viết này đã được đăng chính thức tại SwissInfo.ch