8 sản phẩm dành cho trẻ em có thể gây sát thương hoặc chết người có xuất xứ từ Trung Quốc



Sản phẩm búp bê My Sweet Love Cuddle Care Doll (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)
Mùa hè năm 2007, người tiêu dùng Mỹ đã bị sốc trước tin Mattel Inc., công ty đồ chơi lớn nhất của Mỹ đã thu hồi 10,5 triệu đồ chơi được sản xuất tại Trung Quốc, trong đó có búp bê Dora the Explorer và bộ đồ chơi Barbie and Tanner sau hai trường hợp phát hiện hàm lượng chì và thạch tín nguy hiểm trong sản phẩm có thể gây tổn thương nghiêm trọng đối với đường ruột nếu nuốt phải.

Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng (CPSC) là một tổ chức thuộc liên bang Mỹ, chuyên kiểm tra các nguy cơ về điện, hóa chất có khả năng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, do ngân sách và nhân sự hạn chế, họ chỉ có thể kiểm tra một lượng rất nhỏ sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, hầu hết phụ thuộc vào người tiêu dùng phải để mắt tới các sản phẩm có lỗi, đặc biệt là sản phẩm từ Trung Quốc, một đất nước có lịch sử xuất khẩu số lượng lớn các sản phẩm bị lỗi hoặc độc hại sang Hoa Kỳ và các nơi khác.

Dưới đây là một số sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc mà các công ty của Mỹ đã nhập khẩu nhưng đã bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng tịch thu trong vài năm qua bởi nguy cơ gây hại cho sức khỏe của chúng.
1. Vịt nam châm có thể gây chết người



Vào tháng 3 năm 2014, công ty Design Ideas đã thu hồi lại hàng nghìn đồ chơi hình chú vịt màu vàng được sản xuất tại Trung Quốc bởi nam châm gắn dưới sản phẩm này có thể dễ dàng tháo rời ra và nếu nuốt phải “nó sẽ dính lại với nhau bên trong ruột của trẻ em và kẹp lấy các mô trong cơ thể, gây ra tắc nghẽn, thủng và nhiễm trùng đường ruột và tử vong” theo công bố của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng. May mắn thay, cho đến nay không có báo cáo nào về trường hợp thương tích.
2. Xe đạp với bánh xe rơi ra

Sản phẩm xe đạp Dynacraft Avigo Youth Turn N Burn (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)


Do lỗi sản xuất, bánh xe trước của dòng xe đạp Avigo Youth có thể dễ dàng tuột khỏi khung xe và gây nguy hiểm cho các tay đua nhí. Dòng xe này được bán độc quyền tại cửa hàng Toys”R”Us, những chiếc xe được sản xuất tại Trung Quốc này đã bị thu hồi lại sau một trường hợp bánh xe khi đang đi đột nhiên tách rời ra khiến em bé đang đạp chiếc xe bị ngã.
3. Ghế ngồi hạt xốp gây nghẹt thở

Sản phẩm ghế hạt xốp Ace Bayou (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)


Sau cái chết của hai đứa trẻ, một bé trai 13 tuổi sống tại McKinney, Texas và một bé gái 3 tuổi tại Lexington, Kentucky, hãng Ace Bayou Corporation tự nguyện thu hồi hơn hai triệu ghế ngồi hạt xốp. Mặc dù bên ngoài sản phẩm này trông có vẻ mềm và dễ chịu, những chiếc ghế sản xuất từ Trung Quốc này lại có khóa kéo và có thể mở được. Trẻ em có thể bò vào trong túi và dễ bị chết ngạt hoặc sặc do các hạt xốp ở bên trong.
4. Cũi trẻ em dễ bong tróc

Cũi trẻ em bằng gỗ của AOSOM (Ủy bản An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)


AOSOM LLC, nhà nhập khẩu cũi trẻ em được sản xuất tại Trung Quốc đã nhận được 69 trường hợp phàn nàn về những chiếc cũi có nhiều mảnh dằm, vụn gỗ. Một số trường hợp còn báo cáo rằng các em bé đã bỏ mảnh gỗ vụn và dằm vào miệng và dính khắp tay. Công ty đã ngừng bán sản phẩm này từ tháng 3 năm 2011.
5. Những chiếc gậy gây thương tích cho trẻ em

Hàng nghìn chiếc gậy nhún (pogo stick) được nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị dỡ xuống tại các gian hàng sau khi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng phát hiện phần đáy của ống gậy có thể bị gãy và làm bật ra lò xo. Brava, nhà nhập khẩu sản phẩm này đã nhận được 123 báo cáo trong đó có 9 trường hợp bị thương tích với một trong số đó bị sứt răng và một bị thương trên mặt cần phải khâu.
6. Búp bê gây cháy

Sản phẩm búp bê My Sweet Love Cuddle Care Doll (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)


Mặc dù nhìn bên ngoài sản phẩm này tưởng như vô hại, nhưng món đồ chơi búp bê làm từ Trung Quốc và được bán tại Wal Mart đã gây bỏng và phồng da cho hai em bé do phần mạch điện tại lồng ngực của búp bê bị nóng quá.
7. Xe đẩy trẻ em gây đứt tay

Mô hình xe đẩy Breeze (Graco qua Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng)


Hơn bốn triệu xe đẩy trẻ em có nguồn gốc từ Trung Quốc do Graco nhập khẩu đã bị thu hồi sau khi người ta phát hiện ra bản lề gập của xe có thể kẹp ngón tay của đứa trẻ vào các cạnh của xe đẩy. Công ty này đã nhận được sáu báo cáo về trường hợp bị cắt đứt ngón tay cũng như các báo cáo khác về thương tích vết cắt sâu và bị cắt một phần.
8. Đệm cũi trẻ em gây mắc kẹt

Mặc dù bản thân sản phẩm đệm này không gây hại, tuy nhiên khi chiếc đệm trẻ em làm từ Trung Quốc này được đặt trong cũi do hãng IKEA bán, vì đệm không vừa cũi nên có khe hở vừa đủ khiến trẻ sơ sinh dễ bị mắc kẹt và thậm chí chết ngạt. IKEA đã thu hồi 300.000 chiếc đệm vào ngày 01 tháng 5 năm 2015 sau khi đã nhận được hai báo cáo về trường hợp trẻ em bị mắc kẹt trong khe hở.

Theo vdkn.com