Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Ảnh chụp)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã cáo buộc phương Tây và các đồng minh trong khu vực hỗ trợ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Nhà nước Hồi giáo đã được tạo ra với sự giúp đỡ tài chính và quân sự của các nước phương Tây và các đồng minh của họ với mục đích loại bỏ chính phủ ông Bashar al-Assad”, ông Antonov cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ ba ở St. Petersburg, sau hội nghị thượng đỉnh các Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên OCS.

Ông Antonov nhấn mạnh các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Pháp và Đan Mạch là do các phần tử thánh chiến thực hiện, ông nói rằng các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo được nước ngoài hỗ trợ, họ sẽ mang kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được ở Syria trở lại đất nước nơi họ đã ra đi.

“Bây giờ, những kẻ khủng bố và cực đoan có thể kiểm soát và thúc đẩy các lợi ích riêng của mình”, một quan chức cấp cao của Nga nhấn mạnh, và rằng các nước thành viên OCS cũng bị ảnh hưởng “trực tiếp” từ mối đe dọa ngày càng hiện hữu này.

Những phát biểu ​​của ông Antonov trong cuộc họp báo diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định sự ủng hộ về chính trị, kinh tế và quân sự của điện Kremlin đối với chính phủ Syria và kêu gọi tất cả các quốc gia Trung Đông tham gia cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Ông Putin đã đưa ra những tuyên bố trên trong chuyến thăm của đoàn đại biểu các quan chức Syria do Ngoại trưởng Walid Moallem dẫn đầu tới Moscow. Nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi tất cả các quốc gia, bất kể mối quan hệ của họ với Syria, tăng cường những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo.

Nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát các khu vực ở Syria và Iraq, đã gây ra nhiều tội ác man rợ như công khai chặt đầu, đóng đinh chống lại tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo, gồm cả người Shiite, Sunni, Kurd, Kitô giáo, người Kurd Izadi và những nhóm người khác.

Hơn 220000 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria trong năm 2011.



Theo DKN