Hải Phòng: Con trai dùng chổi đánh mẹ ruột 93 tuổi gây phẫn nộ




Cụ bà 93 tuổi ở Hải Phòng thường xuyên bị người đàn ông trung niên chính là con trai ruột đánh đập hành hạ.



Con trai dùng chổi đánh mẹ ruột 93 tuổi gây phẫn nộ.

Nạn nhân là cụ Hoàng Thị M. (trú tại thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Người gây ra thương tích cho cụ M. và chính là con trai ruột Hoàng Thế C..

Được biết, cụ M. năm nay 93 tuổi, là vợ liệt sĩ nay đã già yếu. Mỗi lần bị đánh, cụ thường kêu la nhưng do con trai khóa cổng nên hàng xóm cũng chỉ biết đứng nhìn.

Kinh tế gia đình con trai cụ M. tương đối khá giả so với trong xã, nhưng việc hành hạ mẹ già diễn ra thường xuyên khiến nhiều người xung quanh bức xúc. Mới nhất ông này dung chổi đánh liên tiếp vào người mẹ mình giữa ban ngày.

Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp đất trước đây giữa những người trong gia đình dẫn đến việc ông C. tỏ ra thù ghét, ngược đãi mẹ đẻ.

Cũng có nguồn tin khác lại cho rằng, ông C. sau một lần bị tai nạn xe máy nên bị ảnh hưởng thần kinh.

Theo ông Phạm Bình Văn, Trưởng Công an xã Đại Hợp sau khi nhận được thông tin về việc ông C. đánh đập mẹ ruột, Công an xã đã tiến hành lập biên bản, chuyển hồ sơ lên Công an huyện Kiến Thụy để giải quyết theo quy định.