Bí ẩn cơn mưa cá hàng năm ở Honduras



Từ 1998, hiện tượng mưa cá kỳ thú này diễn ra mỗi năm một lần khoảng tháng 6, tháng 7 ở tỉnh Yoro, Honduras.

Người dân địa phương thường tổ chức lễ hội mang tên Festival de Lluvia de Peces (Lễ hội mưa cá) ăn theo hiện tượng mưa cá độc đáo này.



Công nhân làm sạch đường phố sau trận mưa cá ở Yoro, Honduras


Nguyên nhân của hiện tượng này thường được lý giải là do một hiệu ứng khí tượng từ Đại Tây Dương cách Yoro khoảng hơn 225 km. Do cá nước ngọt di chuyển tới vùng nước ngầm, nhưng gặp cơn mưa lớn, lũ lụt đã làm trôi đàn cá và khi nước rút cá còn lại trên mặt đất.


"Mưa cá" diễn ra hàng năm ở Yoro, Honduras vào khoảng tháng 6, tháng 7

"Mưa cá" diễn ra hàng năm ở Yoro, Honduras vào khoảng tháng 6, tháng 7


Một số người tin rằng mục sư Jose Manuel Subirana, đến thăm Honduras trong những năm 1800 đã cầu nguyện 3 ngày 3 đêm để mang những cơn mưa cá này đến cho những người dân nghèo đói nơi đây.

Hoàng Dung (Infonet)