Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu.
V.Ạ Sukhomlinski
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Vấn đề Biển Đông tiếp tục gây chia rẽ trong khối ASEAN

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Vấn đề Biển Đông tiếp tục gây chia rẽ trong khối ASEAN



    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến dự một phiên họp của các bộ trưởng khối ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ông Vương nói Bắc Kinh đã ngưng hoạt động lấp biển lấy đất trong khu vực.
    KUALA LUMPUR— Những ý kiến bất đồng về những từ ngữ đề cập tới vụ tranh chấp Biển Đông đã gây trì hoãn cho các nước Đông Nam Á trong việc soạn thảo một bản thông cáo chung giữa lúc họ chuẩn bị kết thúc các cuộc họp của ASEAN trong ngày hôm nay. Thông tín viên Pam Dockins của đài VOA tường thuật từ Kuala Lumpur.
    Những dự án gây tranh cãi của Trung Quốc nhằm xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là một đề tài chính của hội nghị cấp cao tại Kuala Lumpur của khối ASEAN.
    Trước đó trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói với báo chí rằng “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tiến tới” về vấn đề Biển Đông. Nhưng các giới chức cho biết thông cáo chung của ASEAN đã bị trì hoãn vì vấn đề là văn kiện này sẽ mô tả vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông như thế nào.
    Trung Quốc trong thời gian qua đã ráo riết xây dựng những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau.
    Trung Quốc đã ráo riết xây dựng những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau.
    Hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói rằng nước ông đã ngưng hoạt động lấp biển lấy đất trong khu vực.
    Trong khi đó, các vị Ngoại trưởng ASEAN đã đồng ý ủng hộ thoả thuận hạt nhân Iran, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Hỗn hợp.
    Trong thông cáo phổ biến hôm nay, các vị ngoại trưởng nói rằng nếu được thực thi đầy đủ, thoả thuận này “sẽ góp phần xây dựng sự tin tưởng đối với bản chất hoàn toàn hoà bình của chương trình hạt nhân Iran.”
    Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70 ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Ông nói rằng thoả thuận hạt nhân Iran cũng quan trọng không khác gì những tác động của sự kiện xảy ra cách nay đúng 70 năm.
    “Không thể nào không suy nghĩ về việc này”, ông Kerry phát biểu như vậy tại cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị ASEAN. Ông nói tiếp “Hiển nhiên là sự kiện đó là một sự nhắc nhở mạnh mẽ về những tác động của chiến tranh kéo dài cho tới ngày nay đối với nhân loại và quốc gia. Nó cũng nêu bật tầm quan trọng của thoả thuận mà chúng tôi đã đạt được với Iran để giảm thiểu khả năng có thêm vũ khí hạt nhân.”
    Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho rằng hai vụ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã góp phần làm cho thế chiến thứ hai chấm dứt.
    Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sắp sửa kết thúc chuyến công du 5 nước vùng Trung Đông và Đông Nam Á, gồm Ai Cập, Qatar, Singapore, Malaysia và Việt Nam.
    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị ASEAN tại Kuala Lumpur.


    Xế ngày hôm nay ông Kerry rời Kuala Lumpur để lên đường sang thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, ông sẽ tham dự những sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ.
    Hai nước cựu thù này đã xây dựng những mối quan hệ mật thiết về kinh tế, với kim ngạch thương mại song phương vượt mức 36 tỉ đô la trong năm 2014. Hà Nội và Washington đều tham gia cuộc điều đình về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 nước.
    Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục nêu lên những mối quan tâm về thành tích nhân quyền của Việt Nam, trong đó có những vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến.
    Hồi tháng trước, Tổng thống Barack Obama đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, tại Tòa Bạch Ốc
    VOA
    Last edited by ablue; 05-21-2011 at 11:05 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Dân Pháp chia rẽ về biếm họa của Charlie Hebdo
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2015, 02:59 PM
  2. Biển Đông dễ ‘tạo sóng’ ở thượng đỉnh ASEAN
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-12-2014, 02:17 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-12-2014, 04:02 AM
  4. Căng thẳng Biển Đông bao trùm Hội nghị ASEAN
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-11-2014, 10:59 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •