11 thành phố bị làm nhái dở dang ở Trung Quốc


Dù tham vọng hút du khách và mang lại cho dân bản xứ cảm giác ảo như sống ở vùng châu Âu thơ mộng, phần lớn những công trình này đều biến thành thị trấn ma.

Ngôi làng Florentia nằm gần thành phố cảng Thiên Tân thực chất là một trung tâm thương mại rộng 200.000 m2, với thiết kế nhái một ngôi làng kiểu Italy. Quanh khu vực này còn có đài phun nước, kênh đào hay những cửa hiệu cao cấp như Gucci và Prada. Kinh phí xây dựng Florentia lên tới 220 triệu USD.
Nằm ở Hàng Châu cách Thượng Hải chỉ vài giờ đồng hồ là Tianducheng, một phiên bản nhái Paris được xây dựng năm 2007. Tại đây có cả phiên bản tháp Eiffel cao 108 m. Mặc dù được xây dựng với mục đích tạo chỗ ở cho 10.000 người dân và thu hút khách du lịch, Tianducheng vẫn giống như một thị trấn ma bởi hoang vắng.
Phiên bản nhái của thị trấn Hallstatt, Áo nằm ở giữa tỉnh Quảng Đông với kinh phí xây dựng 940 triệu USD. Hallstatt thật là một thị trấn nhỏ trông ra hồ Hallstattersee, được UNESCO vinh danh là một trong những di sản của thế giới.
Overseas Chinese Town East (OCT) là một công viên sinh thái có hồ nhân tạo và cả thị trấn nhỏ nhái thị trấn Interlaken của Thụy Sỹ. Interlaken nhái có khu nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf, thậm chí cả cây cầu gỗ nhái cầu Kappelbrücke ở Lucerne.
Video
Mốt 'bikini mặt' kỳ dị ở bãi biển Trung Quốc

Một số du khách ở các bãi biển tỉnh Quảng Đông đã sử dụng một loại mặt nạ để che kín mặt, nhằm tránh ánh nắng và sứa biển. Tuy nhiên, loại đồ bơi này khiến nhiều người phát hoảng.

Trong lòng Bắc Kinh có một con phố mang tên Tonghui Town International Bar Street, cũng là một phiên bản nhái của thị trấn Interlaken của Thụy Sĩ. Khu vực này có nhiều quán bar, nhà hàng kiểu nhái, nhưng giờ đây đã bị bỏ hoang.
Làng chài Thiên Tân ngày xưa giờ đã bị san bằng để nhường chỗ cho một phiên bản mini của Manhattan, với kỳ vọng đây sẽ là trung tâm thương mại của thế giới. Tại đây có trường Juilliard School và các phiên bản nhái Rockefeller và Lincoln Center. Thành phố này dự kiến hoàn thành năm 2019, tuy nhiên vì lý do nào đó mà bị bỏ dở và giờ như một thành phố ma.
Ở quận Songjiang gần Thượng Hải có những đường phố trải sỏi, những ngôi nhà, quán rượu phong cách Victoria rất đặc trưng kiểu Anh. Nhiều tòa nhà nhái hoàn toàn với các phiên bản thật ở Anh, với hy vọng mang lại cho người dân ở đây cảm giác ảo như đang sống ở châu Âu.
Các kiến trúc sư Đức được người Trung Quốc thuê về để xây dựng thị trấn Anting kiểu Đức bên ngoài Thượng Hải. Thị trấn này dự kiến là chỗ ở cho khoảng 50.000 người, nhưng hầu như rất ít người ở. Cứ 5 căn hộ, chỉ có 1 căn hộ có chủ.
Còn được gọi là Phố Đông Hà Lan, thị trấn kiểu Hà Lan này được bê nguyên mẫu từ Amsterdam và vùng lân cận Amersfoort với những con kênh đào và cối xay gió như thật. Một số tòa nhà được sao chép y hệt như bảo tàng hàng hải Hà Lan và khu mua sắm Bijenkorf ở Amsterdam.
Nằm bên ngoài Thượng Hải, thị trấn Bắc Âu được sao chép từ thị trấn Sigtuna của Thụy Điển với những ảnh hưởng của vùng Scandinavi, bao gồm bản sao hồ Malaren và tòa nhà quốc hội Iceland. Ngày nay đây chỉ là một thị trấn ma.
Khu Breeza Citta di Pujiang gần Thượng Hải được thiết kế như một thành phố Italy hiện đại. Tuy nhiên, nơi đây trở nên khô khan vô hồn với những tòa nhà, vài con kênh và lẻ tẻ cây cối.

Ảnh: Business Insider