Vụ nổ Thiên Tân: Xuất hiện bọt trắng bất thường sau cơn mưa, người dân mất niềm tin vào chính quyền

Vụ nổ Thiên Tân: Xuất hiện bọt trắng bất thường sau cơn mưa, người dân mất niềm tin vào chính quyền


Bọt trắng bất thường xuất hiện trên đường phố Thiên Tân, Trung Quốc, sau cơn mưa ngày hôm qua (18/8). (Nguồn: Internet)


Theo NTDTV, sau 6 ngày xảy ra vụ nổ kho hóa chất cực độc của công ty Hậu cần Quốc tế Thụy Hải, một trận mưa to đã xuất hiện vào ngày hôm qua (18/8). Nhiều người dân địa phương phát hiện những đám váng bọt màu trắng khác thường xuất hiện trên các đường phố Thiên Tân.

Trang mạng Tài Tân cho biết, trong lúc mưa, trên mặt đường xuất hiện những đám bọt màu trắng khác thường. Phóng viên của trang Tài Tân có mặt tại hiện trường cho biết anh có cảm giác rằng mặt mũi, cánh tay như bị nóng bỏng lên; khớp xương tay trái như vừa nóng vừa ngứa. Trang tin Shanghaiist.com cho biết, một số người tiếp xúc với thứ bọt trắng này nói rằng họ có cảm giác nóng bừng ở mặt và môi, trong khi một số người khác cho hay họ có cảm giác như bị kim chích ở cánh tay. Ngoài ra, một số người khác nữa lại nói rằng họ bị ngứa ngáy.

(Nguồn: Internet)



(Nguồn: Internet)




(Nguồn: Internet) Trước đó, các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đưa tin kho hàng của công ty Thụy Hải chứa khoảng hơn 700 tấn natri xyanua (sodium cyanide). Chính quyền địa phương xác nhận rằng ở khu vực trung tâm vụ nổ có rất nhiều gói natri xyanua bị nổ tung. Cho đến tối ngày 17/8, chính quyền chỉ mới xử lý thu dọn được khoảng 150 tấn đến 160 tấn natri xyanua. Tờ The Guardian dẫn lời ông Niu Yuegang, Phó giám đốc cơ quan phòng cháy chữa cháy Thiên Tân, xác nhận rằng hơn 40 loại hóa chất được phát hiện tại nơi xảy ra vụ nổ, bao gồm khoảng 700 tấn natri xyanua, 800 tấn nitrat amoni (ammonium nitrate) và 500 tấn kali nitrat (potassium nitrate).

(Nguồn: Internet)

Trận mưa to vào ngày hôm qua (18/8) ở Thiên Tân, trời tối sầm lại như ban đêm. (Nguồn: Internet) Chất natri xyanua gặp nước mưa sẽ tạo thành axit hydro xyanua (hydrogen cyanide). Đây là một loại chất cực độc, trước đây từng được Đức quốc xã sử dụng trong phòng khí độc để tàn sát tập thể những người vô tội. Thông tin này khiến nhiều người dân tại thành phố Thiên Tân không khỏi lo lắng. Natri xyanua là loại bột kết tinh có màu trắng, thuộc loại chất cực độc và dễ cháy. Trong không khí sẽ tỏa ra vị hạnh nhân đắng, có thể duy trì độc tính trong thời gian lâu dài trong nước và thẩm thấu vào da. Chất natri xyanua ở nồng độ thấp nhất cũng gây kích thích da, mắt và đường hô hấp. Nguyên nhân độc tố xyanua gây tử vong là vì nó tương tác với nguyên tử sắt trong huyết sắc tố làm phá hủy khả năng trao đổi khí, gây thiếu dưỡng khí và nghẹt thở. Vì thế mà chất natri xyanua là loại hóa chất thường dùng để mưu sát hoặc tự sát. Cũng trong ngày hôm qua (18/8), theo CNN, các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc cho biết 10 nhân viên quản lý cấp cao của công ty Hậu cầu Quốc tế Trường Hải đã bị bắt, bao gồm cả Chủ tịch, Phó chủ tịch và Giám đốc tài chính. Mất niềm tin vào chính quyền Trang tin Want China Times đã cảnh báo về mối lo ngại nước mưa có thể biến natri xyanua thành axit hydro xyanua chết người đã được đưa ra ngay sau khi có tin dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ xuất hiện tại Thiên Tân trong vài ngày tới. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh đã cố tình đưa tin làm giảm sự nguy hiểm của những cơn mưa trong thời gian tới. Sự che giấu và bưng bít thông tin của chính quyền Trung Quốc càng lộ rõ khi tờ The New York Times cho biết một quan chức quản lý môi trường tại Trung Quốc phủ nhận rằng những hiện tượng bất thường do mưa gây ra có liên quan đến vụ nổ. Một người dân tên Zhou Haisen (23 tuổi) đã sắp xếp mọi thứ để rời khỏi Thiên Tân để về sống tại nhà bà anh ấy, cách nơi này khoảng 1 tiếng lái xe. Anh Zhou nói rằng,
“Dĩ nhiên, chúng tôi không tin vào những gì chính quyền nói về không khí. Họ không bao giờ nói thật cả. Tôi không muốn đánh cược sinh mạng của mình vì những lời nói của họ.”
Các cơ quan kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát các thông tin trên mạng internet, xóa bỏ các tin tức điều tra vụ nổ, xóa bỏ và đóng cửa nhiều tài khoản trên các mạng xã hội, chặn tất cả các bình luận mang tính chỉ trích đối với việc xử lý hậu quả sau vụ nổ, v.v… Theo tờ The New York Times, một nhân viên làm việc trong mảng truyền thông tên Yuan Ping (30 tuổi), có căn hộ bị hư hỏng nặng do vụ nổ gây ra, nói qua điện thoại rằng,
“Rõ ràng là họ đang cố gắng bưng bít. Tôi không thể tin họ, cho dù chỉ là 1 từ mà thôi. Chính quyền chỉ thực hiện mọi thứ trên bề mặt.”
Trang tin theglobeandmail.com của Canada dẫn lời ông Jack Zhang, một thương nhân mua căn hộ gần cảng Thiên Tân cách đây hai năm, nói rằng:
“Tôi đã từng tin vào Đảng và chính quyền rằng họ sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Nhưng sau 5 ngày nay, chúng tôi không nghe được bất cứ tin tức gì chắc chắn từ phía chính quyền và họ cũng hề có bất cứ sự hỗ trợ nào dành cho chúng tôi. Tôi thực sự rất thất vọng.”
Tờ The New York Times cho biết, tương tự như những thảm họa từng xảy ra trước kia, chính quyền Trung Quốc luôn cố gắng ngăn chặn các tin tức cho thấy chính quyền là người có lỗi. Cụ thể, sau trận động đất tại Tứ Xuyên vào năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung ương của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn cấm các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc xây dựng các trường học kém chất lượng, dẫn đến việc hàng ngàn trẻ em bị thiệt mạng. Năm 2011, một chỉ thị tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, bị rò rỉ ra ngoài, ra lệnh cho các phương tiện truyền thông không được đưa tin phản ánh hoặc bình luận về một vụ tai nạn tàu hỏa khiến 40 người thiệt mạng. Chỉ thị này nêu rõ, “Không được điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn.” Chính vì thế, thay vì chờ đợi và dựa vào thông tin do chính quyền thông báo, nhiều người dân Trung Quốc đã tìm kiếm thông tin từ mạng internet. Anh Zhou Haisen nói rằng các tin đồn thậm chí còn tốt hơn là chờ chính quyền công bố công khai về các loại hóa chất hoặc nêu danh tính từng nhân viên cứu hỏa bị thiệt mạng trong vụ nổ. Anh Zhou đưa ra lời bình luận về các quan chức chính quyền rằng, “Có thể họ thật sự ngu ngốc hoặc chỉ đang giả vờ ngây ngô.”


Tinh Vệ và Mộc Lan tổng hợp