Lời xin lỗi hiếm thấy từ Triều Tiên đánh dấu chấm hết cục diện căng thẳng vừa qua




Trải qua ba ngày đàm phán khẩn trương, thứ hai ngày 24 tháng 8, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được những thỏa thuận chung. (Bộ Thống nhất Hàn Quốc/Getty Images)

Trải qua ba ngày đàm phán khẩn trương, thứ hai ngày 24 tháng 8, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được những thỏa thuận chung. Bình Nhưỡng đã lên tiếng xin lỗi Hàn Quốc về việc đặt mìn khiến cho hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương, phía Hàn Quốc vào buổi sáng ngày 25 tháng 8 sẽ dừng việc phát loa phóng thanh tuyên truyền. Cuộc xung đột vũ trang đang đứng bên bờ vực leo thang thành chiến tranh này đã kết thúc.
Reuters đưa tin, trong cuộc đối đầu quân sự này, đại biểu của hai phía đã tiến hành rất nhiều cuộc hội đàm gấp rút. Tình hình trước mắt đã được hòa giải, phía Triều Tiên lên tiếng nói rằng, họ bày tỏ sự đáng tiếc đối với vụ nổ mìn khiến cho hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Phía Hàn Quốc cũng đồng ý vào trưa ngày 25 (hôm nay) sẽ dừng phát thanh tuyên truyền. Triều Tiên đồng ý kết thúc tình trạng chuẩn bị chiến tranh. Hai bên còn đề nghị tiếp tục tổ chức hoạt động đoàn tụ cho những gia đinh ly tán trong chiến tranh vào tháng sau, sau đó cả hai bên sẽ tiến hành những hội nghị tiếp theo tại Seoun hoặc Bình Nhưỡng.
Chính phủ Nhà Xanh cho biết, sau khi cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan Jin từ Bàng Môn Điếm trở về Seoul sẽ có phát ngôn chính thức.




Trải qua ba ngày đàm phán khẩn trương, thứ hai ngày 24 tháng 8, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được những thỏa thuận chung. (Ảnh chụp từ bản tin của CNN


Ông Kin Kwan Jin đã phát biểu trong buổi họp báo rằng, hiện giờ chưa phải là lúc thảo luận có nên gặp người lãnh đạo tối cao của Triều Tiên hay không.
Nguyên nhân của cuộc đối đầu này là do hai binh sĩ Hàn Quốc đã bị thương vì mìn của quân đội Triều Tiên, phía Hàn Quốc đã cho khôi phục hệ thống phát thanh tuyên truyền 11 năm trước khiến cho Kim Jong Un tức giận.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bày tỏ, nếu như Bình Nhưỡng không lên tiếng xin lỗi về sự kiện này, phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành phát thanh tuyên truyền.

“(Hàn Quốc) cần lời xin lỗi rõ ràng của (Triều Tiên), để đề phòng những hành động khiêu khích và đe dọa đến an toàn mang tính lặp lại (của Triều Tiên). Nếu như những điều này không thực hiện được, chính phủ Hàn Quốc sẽ có những hành động thích đáng, tiếp tục dùng loa công suất lớn để tuyên truyền. Tôi tin tưởng vào sự trung thành của quân đôi và các quân nhân của chúng ta”, bà Park Geun Hye nói.
Trong quá trình đàm phán, phía Triều Tiên đã tăng cường lực lượng pháo binh lên gấp đôi tại biên giới, còn điều động 50 chiếc tàu ngầm tại các căn cứ (chiếm 70% số lượng tàu ngầm của Triều Tiên). Đối với hành đông này, một quan chức thuộc bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên đang sử dụng chiêu bài hai mặt.
Tờ Bưu báo Hằng ngày đưa tin nói rằng, cho dù chính phủ Triều Tiên luôn lớn giọng hư trương vũ lực, nhưng dân chúng trong nước lại không có một chút khẩn trương chiến trận nào, họ vẫn sinh sống hoạt động như thường. Rất nhiều người dân Bình Nhưỡng tụ tập ở những nơi công cộng xem phim hoạt hình, chứ không phải là đang đợi kết quả đàm phán.


Theo DKN