ISIS hối thúc những kẻ ủng hộ ở Mỹ tấn công thân nhân lực lượng quân đội Mỹ. Mỹ nên đối phó ra sao?


Trong ảnh: Quân lính Nhà Nước Hồi Giáo IS tuần hành ở Raqqa, Syria, ngày 14 tháng 1 năm 2014. (Trang web quân sự thông qua nguồn ảnh AP).

Tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) tuyên bố chúng đang nắm giữ danh tính, địa chỉ nhà và các thông tin cá nhân khác của hàng ngàn quân nhân và nhân viên chính phủ Mỹ.
Tổ chức này kêu gọi những người ủng hộ chúng ở Mỹ sử dụng những thông tin này để tấn công những người Mỹ có tên trong danh sách. ISIS đã đăng lên thông tin của khoảng 1400 người nhưng khẳng định con số này chỉ chiếm khoảng 1% số thông tin chúng hiện đang nắm giữ.
Quân đội Mỹ đã và đang cảnh báo các quân nhân và gia đình, thân nhân của họ cần phải thận trọng với những gì họ đăng lên các phương tiện thông tin mạng xã hội vì ISIS có thể lấy thông tin đó để khai thác và sử dụng cho âm mưu của chúng.
Nhiều căn cứ quân sự ở Mỹ đang tổ chức các lớp huấn luyện chống khủng bố cho nhân viên của họ không với mục đích để triển khai quân sự ở nước ngoài (đây thường là mục đích của các lớp học như vậy trước đây) mà là để tự bảo vệ khi ở nhà.
Quảng cáo

Chiến dịch mới mở rộng trên mạng Internet của ISIS cho thấy cấp độ cao hơn của việc lợi dụng sự tinh vi, phức tạp của mạng Internet từ nhóm khủng bố này, hơn bất kỳ nhóm khủng bố nào trước đây. Kết quả là ISIS đang có khả năng lớn hơn nhiều các nhóm khủng bố trước đây trong việc tuyển dụng các phần tử tại Mỹ – những kẻ có ý muốn làm những việc bất hảo.
Những phần tử cực đoan từ xa (hay còn được xem là những “con sói đơn độc”) vẫn luôn là mối đe dọa tiềm tàng nhất tại Mỹ. Rất khó để ngăn chặn từ đầu những phần tử bất hảo này vì chúng đưa ra rất ít “những dấu hiệu cảnh báo” trước khi hành động.
Điều thuận lợi cho chúng ta là những phần tử này thường không được huấn luyện bài bản (hoặc hoàn toàn không được huấn luyện), không có mạng lưới hỗ trợ và không có khả năng thực hiện những cuộc tấn công khủng bố một cách tinh vi và động trời như vụ 11/9.
Điều này không có ý là chúng ta được chủ quan trước mối nguy hiểm hay nỗi khiếp sợ mà chúng gây ra (Nếu người bị thương vong là bạn hay là người thân của bạn thì đây vẫn là bi kịch lớn).
Điều mấu chốt ở đây là ISIS là kẻ thù đã được xác định rõ ở phía Tây Iraq và phía Đông Syria, những nơi đang thà sát cánh với lực lượng quân sự yếu ớt do Mỹ đứng đầu để đẩy lùi nhóm khủng bố này.

Thêm vào đó ISIS cũng đã gửi đi các thông điệp trên trang Twitter đe dọa nước Mỹ và các công dân của Mỹ một cách cụ thể.
Các thông tin nhóm này gửi qua Twitter dày đặc “những lời thề” sử dụng bạo lực và những hình ảnh đồ họa về những tội ác dã man của chúng cũng như những thương vong mà Mỹ phải hứng chịu trước đây.
Như vậy rõ ràng là ISIS nhìn nhận trang Twitter và những hình thức truyền thông xã hội khác như những kênh chiến thuật tâm lý của chúng.
Bởi vì quân ISIS muốn có những kẻ hy sinh cho chúng nên qua bài học về viên cảnh sát trẻ ở Garland, bang Texas, Mỹ nên có sự trợ giúp cho những người ủng hộ ISIS ở Mỹ càng nhanh càng tốt.
Để thực hiện được điều đó chúng ta cần: nỗ lực đè bẹp quân ISIS ở khu vực Trung Đông và hạ thấp uy tín của chúng, nỗ lực nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn để ngăn chặn việc phát tán thông tin sử dụng kỹ thuật số của chúng, tái nỗ lực tăng cường nhận thức, giáo dục và huấn luyện nhân viên thuộc lực lượng chúng ta giúp họ được an toàn hơn và luôn sẵn sàng để bảo vệ chính mình.
Steven P. Pucci là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Ngoại giao Allison thuộc Quỹ Di Sản (Heritage Foundation). Ông đã từng là sĩ quan phục vụ cho Lực lượng Quân đội đặc biệt của Mỹ và là Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc trong suốt 3 thập kỷ. Bản quyền thuộc về trang The Daily Signal. Bài báo này được đăng lần đầu tiên trên trang The Daily Signal.