6 cách tạo hình con vật siêu cute từ trái bưởi



Để đĩa bưởi tráng miệng của chúng ta trở nên ngon và bắt mắt hơn nhiều khi bạn trang trí đĩa bưởi hình những con vật cực dễ thương này!
Để trang trí đĩa bưởi, bạn cần chuẩn bị: kéo, dao nhọn, bút dạ, tăm tre cùng với bưởi và nho đen.

Trước tiên bạn cần dùng dao và kéo tạo nơ, đầu, đuôi, mũi, miệng, tai cho các con vật bằng vỏ bưởi. Dưới đây là một vài gợi ý những hình đơn giản mà bạn có thể cắt một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Với cách trang trí đĩa bưởi đơn giản này, bạn chỉ cần xếp bưởi ở giữa đĩa rồi tùy thích sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình. Bạn dùng dao bóc vỏ bưởi và xếp các múi bưởi chồng lên nhau.



Thêm miệng, gắn nơ, râu bằng tăm, mắt bằng 2 trái nho đen, dùng 2 múi bưởi khác làm tai là bạn có ngay chú thỏ với đôi tai thật dài!



Để trang trí đĩa bưởi hình chú ếch, quan trọng nhất là đôi mắt ếch tròn xoe được tạo thành từ 2 miếng vỏ bưởi kết hợp cùng 2 miếng cùi bưởi màu trắng. Chiếc nơ bên dưới sẽ khiến chú ếch của bạn duyên dáng hơn nhiều đấy!


Chẳng cần phải nói thì hẳn bạn cũng biết dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất của một chú lợn chính là cái mũi! Hãy cắt một miếng vỏ bưởi hình bầu dục rồi đục 2 lỗ qua để làm mũi cho lợn, gắn 2 tai hình tròn và cuối cùng là 2 trái nho làm mắt cho lợn bạn nhé!



Tương tự như chú lợn, bạn vẫn để nguyên các chị tiết, chỉ thay mũi lợn bằng mũi gấu là xong!


Trang trí đĩa bưởi hình chú rùa có lẽ là cách dễ dàng nhất, bạn chỉ cần cắt 5 hình tam giác làm chân và đuôi cho ruồi. Phần đầu rùa bạn cắt theo hình gợi ý và dùng bút dạ chấm mắt cho rùa nhé!



Chúc bạn thành công với những cách trang trí đĩa bưởi này nhé!

Theo Nghĩa Nguyễn / Trí Thức Trẻ