Khán giả ngây ngất với thời trang của phim điệp viên


Bộ phim The Man from U.N.C.L.E đã đem những gì tinh tế nhất của thời trang thập niên 60 lên màn ảnh.

Thời trang thập niên 60 luôn là một trong những giai đoạn đẹp nhất trong lịch sử thời trang thế giới. Vào thời điểm này, cơ thể người phụ nữ đã được giải phóng khỏi trang phục nặng nề, chật ních để đến với trang phục thoải mái, tươi mới trẻ trung hơn. Họ cũng bắt đầu có quyền tự do trong việc phô trương vẻ đẹp hình thể thay vì phải giấu kín nó như trước đây. Nếu được chọn một mẫu trang phục mang tính biểu tượng của giai đoạn này thì chắc chắn nó phải là chiếc váy hình thang của NTK Yves Saint Laurent.





Phác thảo trang phục trong phim

Vào những năm 60, các đấng mày râu vẫn thường lịch thiệp với đồ bộ. Các kiểu veston của họ không có quá nhiều biến tấu, phá cách so với đồ bộ thời hiện tại nhưng có phần chỉn chu hơn.

Thời trang thập niên 60 vẫn là nguồn cảm hứng quan trọng cho các nhà thiết kế để sáng tạo ra mốt mới. Và mới đây, bộ phim về điệp viên The Man from U.N.C.L.E đã một lần nữa đem những gì tinh tế nhất của giai đoạn thời trang này lên màn ảnh.

Khi xem bộ phim, khán giả sẽ khó lòng làm ngơ trước các phân cảnh với những con người ăn vận thanh lịch, đẹp đẽ như thể trong một bức họa phẩm. Joanna Johnston - người chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho bộ phim đã sử dụng rất nhiều thứ từ các bộ sưu tập mới nhưng được lấy cảm hứng từ thời trang 60s cùng các món đồ hiệu retro (cũ). Cô pha trộn chúng hài hòa với nhau tạo nên bức tranh phong cách cổ điển nhưng không nhàm chán, cũ nhưng vẫn đầy thú vị và vẫn ám hơi thở hiện đại. Joanna Johnson tự tin khẳng định :"Đây sẽ là một bộ phim điệp viên gợi cảm và mặc đẹp".

Trang phục trong phim được đầu tư kỹ lưỡng

Người xem sẽ không thể rời mắt khỏi những mẫu váy chữ A, giày bít mũi đế vuông, trang phục cổ yếm.... của 2 nữ nhân vật chính của bộ phim là Victoria do Elizabeth Debicki thủ vai và Gaby của Alicia Vikander. Vẻ đẹp thanh lịch của thời trang 60s luôn có sức quyến rũ rất mãnh liệt.

Không chỉ đem về những phong cách lịch thiệp mà trong phim người ta còn thỉnh thoảng cảm nhận đượ hơi hướng thời trang hippy, phong cách du mục rất được ưa chuộng trong những năm 60.



Thời trang trong phim vừa cổ điển lại hiện đại

Joanna Johnston cho biết trang phục trong phim dựa trên tư liệu là cuốn "kinh thánh thời trang" Vogue của những năm 66, 68. Một thực tế là Joanna sáng tạo trên nền thời trang cũ. Không cứng nhắc tuân theo lịch sử, thời trang trong The Man from U.N.C.L.E có sự phá cách. Nữ thiết kế sử dụng nhiều họa tiết tươi sáng, rực rỡ, sặc sỡ tượng trưng cho tuổi trẻ và nhiệt huyết.

Hai nữ chính của bộ phim đều có phong cách được xây dựng dựa trên các mỹ nhân một thời. Vai diễn Victoria do Elizabeth Debickin thủ vai mô phỏng từ phong cách của người mẫu Marisa Berenson của những năm 1960. Còn vai Gabby thì hệt như bản sao của siêu mẫu Twiggy xinh xắn.



Victoria lấy cảm hứng từ phong cách của người mẫu Marisa Berenson





Cô có phong cách rất quý phái





Nhân vật Gabby như bản sao của Twiggy











Khán giả sẽ khó rời mắt khỏi thời trang trong phim



Các nhân vật nam chính ăn vận rất lịch lãm

Theo Thu Hương (danviet.vn)