Trung Quốc kiểm soát gắt gao trước ngày diễn ra lễ duyệt binh mừng “Ngày chiến thắng”





Quân đội Trung Quốc đang tập dợt buổi hành quân cho cuộc diễu hành quân sự sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9. Trung Quốc đang biểu dương lực lượng của mình trong lễ duyệt binh sắp tới nhân kỷ niệm Chiến tranh thế giới II, khi tập trung 12.000 binh sĩ và 500 thiết bị quân sự. Nhưng nhà chức trách vẫn không nói rõ những nước nào sẽ tham gia vào sự kiện trên (ảnh : xinhua)

Một cuộc diễu hành quân sự nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản trong Thế chiến II sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh, với hơn 10.000 binh lính hành quân qua nhiều con đường chính của Bắc Kinh. Xe tăng, pháo binh và các bệ phóng tên lửa đạn đạo sẽ tham gia trong cuộc diễu hành quân sự này. Chúng sẽ được di chuyển dưới một bầu trời được tuần tra bởi chiến đấu cơ phản lực và không có khói mù ô nhiễm – nhờ vào việc thực hiện các biện pháp dân sự hà khắc trong tháng 8 để chuẩn bị cho sự kiện này.

Các lực lượng quân sự từ Nga, Cuba, Mexico và một vài nước khác cũng sẽ đến tham dự.

Các nhà chức trách ở thủ đô Trung Quốc và các tỉnh lân cận đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho sự kiện này. Nhưng khi chính phủ sử dụng các biện pháp nhằm đảm bảo bầu trời Bắc Kinh trong xanh hơn và an ninh được siết chặt hơn thì lại nhận được rất nhiều lời chỉ trích vì doanh nghiệp và nhiều người dân địa phương đã bị kìm kẹp đầy bức bối.

Giao thông công cộng, việc đặt vé máy bay, kinh doanh bán lẻ và sản xuất công nghiệp đều đồng loạt bị thu hẹp hoạt động.

Bình luận về những quy định rất quá đáng này, một cư dân mạng phàn nàn rằng những hành động đó đã khiến cho lễ kỷ niệm giống y như là “đem đám cô hồn các đảng người Nhật Bản trở lại lộng hành trong thành phố”.
Kiểm soát nhằm giúp cho bầu trời trong xanh hơn

Trong khi lễ kỷ niệm mừng Ngày Chiến thắng 3 tháng 9 đã là một ngày nghỉ lễ quốc gia, thì 4 và 5 tháng 9 cũng được công bố là những ngày nghỉ lễ của năm nay, ngày làm việc sẽ trở lại vào 6 tháng 9, theo cơ quan của truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã đã đưa tin.


Truyền thông nhà nước China News Service đưa tin rằng, hàng chục con đường chính chạy ngang qua cơ quan hành chính của Bắc Kinh xung quanh quảng trường Thiên An Môn đang bị phong tỏa, nhằm sử dụng độc quyền cho cuộc diễu hành này. Đồng thời, các nhà chức trách thuộc 6 tỉnh nằm gần thủ đô Bắc Kinh đều phải kiểm soát thật chặt chẽ về giao thông và công nghiệp nhằm giảm thiểu số lượng khí thải tạo cho bầu trời được thông thoáng hơn. Cuộc diễn tập được nhà cầm quyền đặt tên là Diễu hành Quân sự Xanh (Military March Blue).
Một bài báo đăng ngày 20 tháng 8 trên tờ Yingxiang Net do nhà nước kiểm soát cho biết chính quyền Bắc Kinh và các tỉnh như Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Tây, Sơn Đông, Nội Mông và Hà Nam sẽ hạn chế các phương tiện xe máy trong một số ngày dựa theo biển số xe.
Tờ Yingxiang Net cũng cho biết rằng, nhà chức trách Bắc Kinh đã yêu cầu các tỉnh mà có dân số đến hàng trăm triệu người, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8, phải giảm 40% lượng khí thải carbon. Ngoài ra, việc điều khiển giao thông, cùng với các ngành công nghiệp chế biến và sản xuất cũng bị cắt giảm mạnh. Riêng tại tỉnh Hà Bắc với dân số hơn 70 triệu người, người dân đã bị chính quyền địa phương cấm nấu ăn ngoài trời từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9.
Tờ Yingxiang Net cho biết tại tỉnh Hà Nam, toàn bộ 180.000 chiếc xe hơi không đạt tiêu chuẩn đã bị cấm lưu thông nhằm giúp cho bầu không khí trong tháng 8 được trong lành hơn
Chính quyền cấp tỉnh ở Sơn Đông đã ra lệnh rằng mật độ ô nhiễm không khí phải được giảm xuống 30%, theo truyền thông nhà nước Dazhong Net đã đăng tin vào ngày 5 tháng 8. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, tổng cộng có 2.831 công ty khác nhau ở Sơn Đông sẽ tạm ngừng hoạt động.
Những biện pháp quá đáng

Chang Ping – Bình luận viên người Trung Quốc đang sống lưu vong đã viết rằng việc đình chỉ gần 9.000 công ty nằm ở phía bắc Trung Quốc giống như “thêm dầu vào lửa” trong một nền kinh tế vốn đang phải vật lộn khó khăn.
Các biện pháp tương tự đã được thực hiện trong thời gian Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm ngoái, nhằm mang về một “bầu trời trong xanh hiếm thấy, cũng được gọi là màu xanh APEC”, tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước đã đưa tin. Việc lặp lại những quy định như vậy đã khiến rất nhiều người lao động và doanh nghiệp tổn hại lên đến hàng tỷ đô la Mỹ.
Việc sử dụng Internet cũng đang bị kiểm soát nhiều hơn. Vào ngày 25 tháng 8, một người mang tên “Beidaijin” đã giải thích trong một bài viết đăng trên blog của mình rằng, do các cơ quan an ninh mạng Trung Quốc đang dồn hết mọi nỗ lực của họ, nên việc truy cập vào những hệ thống mạng riêng ảo (VPN) hoặc những trang web khác [vốn] đang bị kiểm duyệt sẽ bị cắt giảm trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Lấy cớ là để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này, nhà cầm quyền đã lập ra một hệ thống đăng ký “tên thật” khi chuyển giao bưu phẩm trong khu vực Tân Cương, nằm về phía tây của Trung Quốc. Đây là quê hương của tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Đài Á Châu Tự Do cho biết, một nhân viên bưu điện tại thành phố Urumqi – thủ phủ khu tự trị Tân Cương – đã xác nhận chính sách trên [của nhà cầm quyền], và tiết lộ rằng toàn bộ những khu vực của người Tây Tạng đã bị đình chỉ các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính.
Chang Ping đã viết rằng hệ thống đăng ký “tên thật”, một việc làm bắt buộc đối với công dân Trung Quốc khi muốn sử dụng Internet hoặc mua các sản phẩm thông thường như dao làm bếp và thuốc cảm lạnh, thậm chí giờ đây nó đã mở rộng đến những bữa ăn trong nhà hàng, chỉ vì cái cớ là nhằm tăng cường an ninh trong suốt thời gian diễn ra các buổi diễn tập của cuộc diễu hành.
“Các đồn cảnh sát địa phương đã bắt buộc thực khách phải cho xem chứng minh thư của họ, phải đăng ký số chứng minh nhân dân, họ tên và số điện thoại di động của họ trước khi đặt bữa ăn”, ông viết. “Ý tưởng về việc buộc phải đăng ký tên thật khi đặt một bữa ăn thì đúng là một trò hài hước không hơn không kém”.

Theo Epoch Times | Dịch giả: Trà Văn Kính