Kỳ lạ những con vật mang hình dáng “quái dị” trên thế giới



Do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến một số loài vật trở nên khác thường so với những loài khác. Sên biển 2 đầu, mèo 4 ngón chân, cừu 5 chân, dê 3 sừng… là những con vật quái dị khiến cộng đồng dân cư địa phương chú ý và xôn xao bàn tán.[/h] [B]Sên biển hai đầu, Malaysia



Sên hai đầu phát quang nhiều màu
Sên biển hai đầu lần đầu tiên được phát hiện trên thế giới ở ngoài khơi bờ biển Sabah đảo Borneo, Malaysia. Con sên biển thuộc nhóm nembrotha kubaryana hay còn gọi là sên phát quang nhiều màu. Màu xanh neon và vàng cam trên cơ thể sên biển nhằm cảnh báo kẻ thù rằng nó có chất độc. Việc chú sên sở hữu hai đầu theo các nhà khoa học có thể là do một dị tật bẩm sinh hoặc do ô nhiễm môi trường sống gây nên.

Bê hai đầu, Peru



Chú bê hai đầu không đủ sức để đứng và đi lại được người dân chăm sóc cẩn thận
Một con bê hai đầu sinh ra ở làng Vista Alegre, Peru. Hai đầu đều được hình thành đầy đủ với hai mũi, hai mắt và hai miệng. Bác sĩ trong làng cho rằng chú bê này bị dị tật bẩm sinh do việc sử dụng thuốc kháng sinh trong thời kỳ mang thai hoặc có thể là khiếm khuyết bẩm sinh. Mèo có thêm bốn ngón chân, Anh


Mèo có thêm 4 ngón khiến việc cầm nắm dễ dàng

Do vậy, con vật kỳ lạ này có thể cầm nắm mọi thứ như người. Việc có thêm bốn ngón chân giúp mèo leo trèo dễ dàng hơn. Hiện con vật đặc biệt này đang nuôi dưỡng ở trung tâm RSPCA ở Warrington, Anh.Thông thường, một con mèo có 18 ngón chân (4 ngón trên 2 bàn chân sau và 5 ngón trên 2 bàn chân trước). Tuy nhiên chú mèo Cravendale lại có thêm bốn ngón chân, hai ngón ở bàn chân trước và hai ngón ở bàn chân sau.

Cừu năm chân, Anh


Cừu 5 chân vẫn sống khỏe mạnh
Năm 2011, chú cừu này được sinh ra đã có năm chân, có tên gọi là Jake. Chú có hai chân sau bình thường và ba chân trước. Chiếc chân thứ năm không ảnh hưởng đến sức khỏe của chú cừu.
Lợn sáu chân, Trung Quốc



Hai chiếc chân thừa mọc từ bụng của chú lợn

Năm 2014, tại Tứ Xuyên, Trung Quốc xuất hiện một con lợn sáu chân và tám bàn chân gây sự chú ý của nhiều người. Chú lợn đặc biệt này có bốn chân như bình thường nhưng có thêm hai chân phụ mọc từ giữa bụng. Hai chiếc chân này hầu như không có chức năng gì. Chú có hai bàn chân nhỏ ở các chân thừa này.

Bê ba mắt, Ấn Độ

Bê ba mắt được người dân địa phương ưu ái
Tháng 9/2014, một con bê có con mắt thứ ba ở giữa trán đã được sinh ra ở Ấn Độ. Chú trở thành trung tâm của sự chú ý ở thị trấn Kolathur, bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ. Nhiều người từ khắp mọi nơi đổ về ngôi làng để được tận mắt chiêm ngưỡng chú bê lạ. Thậm chí nhiều dân địa phương còn coi đó là hiện thân của một vị thần.


Dê ba sừng, Ả Rập Saudi

Chiếc sừng thứ ba mọc trên lưng chú dê

Trường hợp chú dê đực ở Ả Rập Saudi mới sinh ra đã có ba sừng. Chiếc sừng thứ ba phát triển một cách vô hại, mọc ra từ phía bên phải của cột sống. Đến nay sức khỏe của dê vẫn bình thường.

Theo Infonet